Vào nội dung chính
HỘI NGHỊ ASEM

Thượng đỉnh ASEM bày tỏ quan ngại về tăng trưởng thế giới

Trong bản tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEM lần thứ 9 tại Viêng Chăng, Lào, hôm nay, 06/11/2012, các lãnh đạo châu Âu và châu Á nhấn mạnh còn rất nhiều yếu tố “ vô định” về tăng trưởng kinh tế của thế giới. Các lãnh đạo Âu-Á ghi nhận rằng tăng trưởng thế giới đã chậm lại, với việc tồn tại nhiều yếu tố vô định, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của hai khối.

Các lãnh đạo Âu-Á dự hội nghị ASEM tại thủ đô Lào (REUTERS)
Các lãnh đạo Âu-Á dự hội nghị ASEM tại thủ đô Lào (REUTERS)
Quảng cáo

Hội nghị thượng đỉnh ASEM tin tưởng rằng kinh tế châu Âu sẽ hồi phục dần dần và hoan nghênh những biện pháp do Liên hiệp châu Âu và các nước thành viên đề ra để giải quyết khủng hoảng. 

Trong hai ngày họp thượng đỉnh tại Viêng Chăng, Liên hiệp châu Âu đã cố trấn an các nước châu Á rằng họ đã kiểm soát được tình hình nợ công và bác bỏ nguy cơ khối euro sụp đổ. Nhưng châu Âu cũng yêu cầu các nước đối tác châu Á nỗ lực hơn để thúc đẩy tăng trưởng, tránh sử dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch và phát triển mậu dịch giữa hai khối, mà hiện ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. 

Theo bản tuyên bố kết thúc hội nghị, các lãnh đạo Âu-Á cam kết sẽ không lập các hàng rào mới đối với thương mại và đầu tư, không đề ra những hạn chế mới đối với nhập khẩu và không ban hành các biện pháp trái với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.