Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Aung San Suu Kyi kêu gọi tăng cường an ninh những vùng xung đột sắc tộc

Hãng tin AFP hôm nay 08/11/2012 cho biết, bà Aung San Suu Kyi cùng với một số dân biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số đã cùng ký tên đề nghị chính phủ Miến Điện cử thêm lực lượng an ninh đến khu vực miền tây đất nước. Tại đây thời gian qua đã xảy ra xung đột dữ dội giữa những người theo Phật giáo và người Hồi giáo.

Người Rohingya sống tại Malaysia biểu tình kêu gọi chấm dứt bạo lực với người sắc tộc này tại Miến Điện, ngày 08/11/2012.
Người Rohingya sống tại Malaysia biểu tình kêu gọi chấm dứt bạo lực với người sắc tộc này tại Miến Điện, ngày 08/11/2012. REUTERS/Bazuki Muhammad
Quảng cáo

Bản kiến nghị nêu rõ : «Cần tăng cường lực lượng và củng cố an ninh ở những vùng đang xảy ra xung đột hoặc có nguy cơ xảy ra xung đột, để đảm bảo sự ổn định, bình yên và tính nghiêm minh của pháp luật». Tuy nhiên theo AFP, bản kiến nghị chỉ nói xung đột sắc tộc chung chung chứ không đề cập cụ thể đến người Rohingya, tộc người thiểu số theo đạo Hồi đã và đang chịu sự phân biệt đối xử của người theo Phật giáo, và của cả nhà cầm quyền Miến Điện.

Bản kiến nghị cũng kêu gọi chính phủ Miến Điện tiến hành thay đổi đạo luật năm 1982. Đạo luật này chỉ công nhận « quyền công dân đầy đủ » đối với những tộc người đã được nhà nước công nhận chính thức, trong khi tộc người Rohinya thì chưa từng được công nhận. Những người kiến nghị cũng kêu gọi tinh thần trách nhiệm chia sẻ khó khăn của nước láng giềng Bangladesh, bởi nước này vừa ra lệnh chặn làn sóng nhập cư của những người chạy loạn từ Miến Điện.

Đắm tàu, 50 người mất tích

Liên quan đến dòng người chạy loạn khỏi Miến Điện, chính quyền Bangladesh thông báo, trong khu vực vịnh Bengale, một chiếc tàu gỗ chở người chạy loạn từ Miến Điện đã bị đắm vào sáng hôm qua, ngày 07/11/2012.

Lực lượng tuần duyên Bangladesh đã cứu được 60 người, đến nay vẫn còn khoảng 50 người mất tích. Chiếc tàu này đang trên đường đi Malaysia, chở những người chạy loạn từ Miến Điện mà đa phần là người Rohingya.

Đây là vụ đắm tàu thứ hai chỉ trong vòng 10 ngày qua. Hôm 28/10, một chiếc tàu chở 130 hành khách, trong đó đa số là dân tản cư từ Miến Điện, cũng đã chìm ngoài vịnh Bengale.

Tổng thống Hoa Kỳ sắp thăm Miến Điện

Theo hãng tin Reuters, một quan chức chính phủ Miến Điện cho hay, Tổng thống vửa tái đắc cử của Hoa Kỳ, ông Barack Obama sẽ đến thăm Miến Điện vào ngày 19/11 này, và sẽ hội kiến với Tổng thống Thein Sein và lãnh đạo đảng đối lập, bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, chính phủ Miến Điện và đại sứ quán Mỹ vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin trên.

Nếu tin này là sự thật, thì chuyến thăm sắp tới của ông Obama sẽ là chuyến thăm Miến Điện đầu tiên của một Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ. Hồi tháng 9 rồi, Tổng thống Obama đã tiếp kiến bà Aung San Suu Kyi khi bà đến thăm Hoa Kỳ. Trong khi đó, cũng vào tháng 9, Tổng thống Thein Sein đã đến New York dự hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhưng chưa được tiếp kiến Tổng thống Obama.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.