Vào nội dung chính
MỸ - CHÂU Á

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Úc, Cam Bốt và Thái Lan

Tiến hành chiến lược tăng cường hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta công du một tuần qua ba nước Úc, Cam Bốt và Thái Lan, kể từ Chủ nhật 11/11/2012.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, tại Lầu Năm Góc, ngày 26/01/2012.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, tại Lầu Năm Góc, ngày 26/01/2012. REUTERS/Kevin Lamarque
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, George Little, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta sẽ rời Washington vào Chủ nhật tới sang châu Á-Thái Bình dương. Úc sẽ là chặng đầu tiên, nơi diễn ra hội nghi cấp cao Ngoại giao và Quốc phòng giữa hai đồng minh hai đầu nam bắc bán cầu.

Theo nguồn tin này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng với Tổng Tham mưu trưởng liên quân, tướng Martin Dempsey và Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình dương, đô đốc Samuel Locklear cùng tham dự hội nghị hợp tác an ninh Mỹ -Úc tại thành phố Perth.

AFP cho biết, trong khuôn khổ kế hoạch tái định vị quân sự tại Á châu, các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến và Không quân đầu tiên đã bắt đầu sang trấn đóng tại Darwin.

Đây là lần thứ tư kể từ tháng 6/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta sang châu Á. Ông sẽ đến Thái Lan và Cam Bốt để gặp gỡ các đồng sự ASEAN trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự, lấn chiếm Biển Đông gây lo ngại cho nhiều quốc gia trong vùng. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết là Bộ trưởng Leon Panetta sẽ « nhắc nhở các nước Đông Nam Á là tình đoàn kết rất quan trọng để bảo vệ ổn định trong khu vực ».

Theo AFP, thái độ chia rẽ của ASEAN trong chính sách đối phó với Trung Quốc đã đưa đến hậu quả bế tắc lịch sử tại Thượng đỉnh Phnom Penh hồi tháng 7 năm nay. Lần đầu tiên từ khi thành lập cách nay 45 năm, ASEAN đã không đưa ra được một lời tuyên bố chung sau Hội nghị Thượng đỉnh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.