Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - NHÂN QUYỀN

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện cho người Hồi giáo Rohingya nhập tịch

Tại Diễn đàn Bali về dân chủ, bế mạc hôm nay, 09/11/2012, bà Navi Pilay, Cao uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính phủ Miến Điện cho người Hồi giáo Rohingya được nhập tịch, vào lúc mà các vụ xung đột giữa cộng đồng thiểu số này với cộng đồng Phật giáo bùng phát trở lại ở miền tây Miến Điện.

Người Rohingya sống tại Malaysia biểu tình kêu gọi chấm dứt bạo lực với người sắc tộc này tại Miến Điện, ngày 08/11/2012.
Người Rohingya sống tại Malaysia biểu tình kêu gọi chấm dứt bạo lực với người sắc tộc này tại Miến Điện, ngày 08/11/2012. REUTERS/Bazuki Muhammad
Quảng cáo

Từ tháng 6 đến nay, đã có ít nhất 180 người chết và 110 000 người tản cư do các vụ bạo động sắc tộc – tôn giáo. 

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP hôm nay, bên lề Diễn đàn Bali, bà Navi Pilay tuyên bố : « Chính phủ Miến Điện nói với tôi đây không phải là một vấn đề sắc tộc, nhưng theo tôi hiểu, đây đúng là vấn đề sắc tộc. Người Rohingya là những người vô tổ quốc từ quá lâu rồi và bây giờ cần phải có một giải pháp chính trị ». 

Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, giải pháp đó phải bao gồm việc sửa đổi luật quốc tịch để người Rohingya trở thành công dân Miến Điện như những người khác, cũng như cấm mọi hình thức kỳ thị và những lời lẽ kích động hận thù sắc tộc. 

Cho tới nay, cộng đồng người Rohingya, sống ở bang Rakhine, gồm khoảng 800 000 người, vẫn bị đa số dân Miến Điện xem là di dân bất hợp pháp từ Bangladesh. Đối với Liên Hiệp Quốc, đây là một trong những cộng đồng thiểu số bị truy bức nặng nề nhất thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.