Vào nội dung chính
TÂY TẠNG - TRUNG QUỐC

Phản đối Bắc Kinh : Một thanh niên Tây Tạng 18 tuổi tự thiêu

Hôm qua, 10/11/2012, Tân Hoa Xã thông báo một thanh niên Tây Tạng đã tự thiêu trước cửa một tu viện ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Theo giới quan sát, đây là người Tây Tạng thứ 17 tự thiêu trong vòng một tuần nay, để phản đối sự đàn áp của chính quyền Bắc Kinh đối với cộng đồng Tây Tạng và ít nhất 6 người tự thiêu, kể từ ngày khai mạc Đại hội 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc, thứ Năm 8/11.

Biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc ở  Mehico ngày 10/11/2012 ủng hộ phong trào phản kháng của người Tây Tạng.
Biểu tình trước đại sứ quán Trung Quốc ở Mehico ngày 10/11/2012 ủng hộ phong trào phản kháng của người Tây Tạng. REUTERS/Edgard Garrido
Quảng cáo

Vẫn theo Tân Hoa Xã, người thanh niên 18 tuổi tên là Gonpo Tsering đã qua đời sau khi châm lửa tự thiêu vào lúc 14 giờ, giờ địa phương tại thị trấn Hợp tác (Hezuo), thuộc vùng tự trị Cam Nam (Gannan), tỉnh Cam Túc.

Như vậy, kể từ tháng 3/2011 đến nay, đã có gần 70 người Tây Tạng tự thiêu, chủ yếu là các nhà tu hành Phật giáo, tại các vùng đất truyền thống của người Tây Tạng. Phần lớn những người tự thiêu đều tử vong sau đó.

Trả lời phỏng vấn AFP, ông Lobsang Choedak, người phát ngôn của chính phủ Tây Tạng lưu vong khẳng định rằng, làn sóng phản kháng bằng cách tự thiêu tuần qua rõ ràng có liên quan với thời điểm diễn ra Đại hội 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ông Lobsang Choedak nói, những người tự thiêu muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến tân lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông điệp đó là : « Những lãnh đạo mới cần phải chứng tỏ họ có quyết tâm chính trị và tuệ giác để giải quyết vấn đề Tây Tạng ».

Điều mà chính quyền Trung Quốc đặc biệt lo ngại là một vụ tự thiêu xảy ra tại trung tâm Bắc Kinh, nơi đang diễn ra Đại hội của Đảng. Tuy nhiên, điều này ít có khả năng xảy ra, vì an ninh tại khu vực này được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt.

Theo nhiều tổ chức phi chính phủ, hành động phản kháng bằng cách tự thiêu của người Tây Tạng cho thấy sự tuyệt vọng của họ trước sự đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Theo ông Tsering Shakya, một chuyên gia về Tây Tạng thuộc đại học Comlombia-Britannic (Canada), thì tình trạng hiện nay tại các khu vực của người Tây Tạng đang đi theo một vòng xoáy tiêu cực. Trả lời phỏng vấn AFP, chuyên gia kể trên dự đoán rằng, bất chấp mức độ phản kháng của người Tây Tạng và bất kể số lượng các vụ tự thiêu, ban lãnh đạo mới của Trung Quốc sẽ không có bất cứ nhân nhượng nào.

Cho đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn khẳng định đã « giải phóng Tây Tạng một cách hòa bình » và làm nhiều điều để cải thiện tình trạng kinh tế của Tây Tạng, vốn là một khu vực nghèo khó và cô lập.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người Tây Tạng không chịu đựng nổi điều mà họ coi là sự thống trị gia tăng của người Hán, dân tộc chiếm đa số tại Trung Quốc, và những đàn áp của chính quyền chống lại tôn giáo và văn hóa Tây Tạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.