Vào nội dung chính
ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

Đài Loan thử nghiệm tên lửa "diệt" tàu sân bay

Chỉ hơn một tháng sau khi Trung Quốc đưa chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của mình vào hoạt động, Đài Loan đã cho thử nghiệm tên lửa đối hạm đời mới được mệnh danh là « sát thủ tàu sân bay ». Theo báo chí Đài Loan vào hôm nay, 12/11/2012, đây là loại tên lửa được cải tiến từ kiểu Hùng Phong 3 có sẵn, với tốc độ được gia tăng và tầm bắn được mở rộng.

Tên lửa Hùng Phong 3 được triển khai trên một số chiến hạm Đài Loan (Reuters)
Tên lửa Hùng Phong 3 được triển khai trên một số chiến hạm Đài Loan (Reuters)
Quảng cáo

Theo một quan chức quân sự Đài Loan xin giấu tên : « Không một loại tàu có khả năng chịu được tác động từ vận tốc cao » của loại vũ khí vừa được thử nghiệm. Tờ Liên hiệp báo tiết lộ là tên lửa mới của Đài Loan có tầm hoạt động lên đến 400 km và có khả năng đạt tốc độ Mach 3, tức là gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Theo AFP, loại tên lửa vừa thử nghiệm được mô tả là ấn bản cải biên của tên lửa Hùng Phong 3 hiện đã được triển khai trên một số chiến hạm của Đài Loan, với tốc độ có thể lên tới Mach 2, và tầm bắn khoảng 130 km.

Bộ Quốc phòng Đài Loan lẽ dĩ nhiên đã từ chối bình luận về tiết lộ kể trên, nhưng các nhà quan sát đã gắn liền việc thử nghiệm tên lửa này với sự kiện Trung Quốc vừa chính thức cho chiếc tàu sân bay đầu tiên của họ - tên là Liêu Ninh – đi vào hoạt động vào cuối tháng Chín vừa qua.

Theo Lầu Năm Góc Hoa Kỳ, chiếc Liêu Ninh - vốn là một chiếc hàng không mẫu hạm cũ của Liên Xô được tân trang lại - là bước đầu tiên của Trung Quốc hướng đến một hạm đội tàu sân bay do chính họ làm ra trong tương lai.

Từ khi Tổng thống thân Bắc Kinh Mã Anh Cửu đắc cử tại Đài Loan vào năm 2008, quan hệ giữa hai bên eo biển Đài Loan đã được cải thiện đáng kể. Tháng Giêng vừa rồi, ông Mã Anh Cửu đã tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm.

Chính quyền Mã Anh Cửu chủ trương một chính sách hòa hoãn với lục địa. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ cần được sát nhập vào Trung Quốc, bằng vũ lực nếu cần thiết. Chính vì vậy mà Đài Loan luôn luôn phải tăng cường vũ trang để phòng thân.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.