Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Nạn nhân động đất miền Trung Miến Điện trông chờ cứu trợ

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau một trận động đất mạnh tại miền Trung Miến Điện, đã khiến hàng chục người chết và bị thương, cư dân nhiều ngôi làng trong khu vực vào hôm nay, 12/11/2012 đang ngóng đợi trợ giúp. Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ chính quyền nhưng lo ngại về nguy cơ thiếu phương tiện.

Động đất làm tróc nhiều mảnh mặt tiền của toà cao ốc Mandalay (AFP)
Động đất làm tróc nhiều mảnh mặt tiền của toà cao ốc Mandalay (AFP)
Quảng cáo

Trận động đất chính xẩy ra hồi sáng sớm hôm qua, cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai tại Miến Điện, khoảng 100 cây số về phía Bắc, với cường độ 6,8. Sau đó không lâu, đã có thêm một loạt dư chấn, có lúc mạnh đến 5,8 độ, gây hoảng loạn trong khu vực. 

Theo tổ chức nhân đạo Save The Children, có văn phòng tại Mandalay, đã thông báo vào hôm qua là có đến 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Một nguồn tin chính thức tại thủ đô Naypyidaw thì chỉ nói tới 7 người chết và 4 người mất tích. 

Trả lời AFP vào hôm nay, ông Win Tint, một trưởng thôn trong khu vực, cho biết là ông chưa bao giờ bị động đất mạnh như thế và tất cả mọi người đều kinh hoàng. Khoảng 40 ngôi nhà và tu viện bị hư hại, nhưng vẫn chưa thấy ê kíp cứu trợ nào đến nơi. 

Theo cơ quan phối hợp trợ giúp nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, OCHA, bị thiệt hại nặng nề nhất là vùng dọc theo con sông Irrawaddy, không chỉ nhà ở bị phá hủy, mà cả đường xá, cơ sở chính quyền, trường học, chùa chiền, tu viện... cũng bị hư hại. 

Liên Hiệp Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Miến Điện trong công tác cứu trợ nạn nhân động đất trong khả năng của mình. Liên Hiệp Quốc hiện đang đau đầu vì thiếu phương tiện trợ giúp những người tỵ nạn chạy lánh nạn bạo động ở bang Rakhine, với hơn 110 000 đã phải tản cư.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.