Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Đức Đạt Lai Lạt Ma tố cáo Bắc Kinh về vấn đề dân Tây Tạng tự thiêu

Đang có mặt tại Nhật Bản, Đức Đạt Lai Lạt Ma vào hôm nay, 12/10/2012, đã lên tiếng tố cáo chính quyền Bắc Kinh có thái độ "không nghiêm túc", trước các vụ tự thiêu của người Tây Tạng tại Trung Quốc hiện nay, mà chỉ biết chỉ trích ngài mà thôi. Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu trước báo chí Nhật Bản ở Okinawa, chặng cuối chuyến viếng thăm 12 ngày của ngài tại Nhật Bản.

Đức Đạt Lai Lạt Ma - ảnh chụp 14/10/2012  (REUTERS)
Đức Đạt Lai Lạt Ma - ảnh chụp 14/10/2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Kyodo, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhận xét : « Chính quyền Trung Quốc phải điều tra về nguyên nhân dẫn đến các hành động đó. Trung Quốc không ứng xử nghiêm túc trước tình hình và chỉ biết đả kích ngài để chấm dứt tình trạng tự thiêu.’’ 

Từ khi Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào hôm thứ 5 vừa qua, đã có 6 người Tây Tạng tự thiêu. 

Thứ Sáu vừa qua, một đại biểu Tây Tạng, Luosang Jiangcun, đã phản ánh lập trường Bắc Kinh, vào chỉ trích điều mà nhân vật này gọi là « bè lũ Đạt Lai Lạt Ma đã hy sinh mạng sống con người để đạt mục tiêu chính trị mà họ che đậy ». 

Lãnh đạo tinh thần rất được kính nể của người Tây Tạng chỉ yêu cầu quyền tự trị rộng lớn hơn cho Tây Tạng, nhưng ngài vẫn bị Bắc Kinh không ngớt lời tố cáo, chỉ trích, xem ngài là một nhân vật « ly khai nguy hiểm ». 

Tuần qua Đức Đạt Lai Lạt Ma đã làm Bắc Kinh bực tức, khi ngài lên tiếng tố cáo nạn « kiểm duyệt và hành động thô bạo » để bóp nghẹt các tiếng nói chối tai chính quyền. Ngài cũng kêu gọi lãnh đạo tương lai Trung Quốc thay đổi phương pháp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.