Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên : Mùa màng đã khá hơn, nhưng vẫn còn 2,8 triệu người đói

Theo AFP, hôm nay 13/11/2012, sản lượng lương thực và thực phẩm của Bắc Triều Tiên dự kiến tăng 10% so với năm trước, nhưng vẫn còn khoảng 2,8 triệu người đang ở trong tình trạng thiếu đói.  

Một nông dân Bắc Triều Tiên trên cánh đồng ngô tại huyện Sinuiju gần với biên giới với Trugn Quốc. ảnh chụp ngày 24/10/2012.
Một nông dân Bắc Triều Tiên trên cánh đồng ngô tại huyện Sinuiju gần với biên giới với Trugn Quốc. ảnh chụp ngày 24/10/2012. REUTERS/Aly Song
Quảng cáo

Một báo cáo của FAO - tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc – và chương trình thực phẩm PAM cho biết, các vụ thu hoạch năm nay 2012 và đầu năm 2013 tại Bắc Triều Tiên có thể đạt 5,8 triệu tấn, tức là tăng 10% so với năm trước.

Tuy nhiên, cũng theo ghi nhận của tổ chức này, lượng lương thực thực phẩm này không đủ để giải quyết được nạn đói quy mô rất lớn ở Bắc Triều Tiên. Các tổ chức kể trên ghi nhận, việc sản lượng đậu tương giảm 30% và lượng rau củ ít ỏi khiến cho tình trạng « thiếu hụt kinh niên » các protein chính, dầu và các vitamin, tiếp tục kéo dài.

Một đoàn công tác hỗn hợp của FAO và PAM đã tới các tỉnh nông nghiệp ở Bắc Triều Tiên để khảo sát vào cuối tháng 9 và tháng 10, thời điểm thu hoạch chính hàng năm. Theo các cơ quan Liên hiệp quốc, Bắc Triều Tiên sẽ phải nhập khẩu khoảng 507.000 tấn lương thực để đáp ứng được nhu cầu lương thực cơ bản, tức là nhiều hơn 207.000 tấn so với dự kiến của chính quyền Bình Nhưỡng. Theo FAO và PAM, số lượng lương thực bổ sung này là thấp nhất trong những năm gần đây.

Không kể thủ đô Bình Nhưỡng, người dân Bắc Triều Tiên liên tục bị nạn thiếu ăn đe dọa do sản xuất nông nghiệp kém, lụt lột và hạn hán, cũng như trợ giúp quốc tế suy giảm trong những năm gần đây.

Theo ghi nhận của các tổ chức NGO, giữa những năm 1990, một nạn đói lớn tại Bắc Triều Tiên khiến hàng trăm nghìn người chết.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.