Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Biểu tình bài Nhật ở Trung Quốc: Thiệt hại hơn 100 triệu đô la cho Nhật

Theo AFP, 13/11/2012, các biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc vào tháng 9 khiến các doanh nghiệp Nhật Bản thiệt hại hơn 100 triệu đô la.  

Một cơ sở của hãng xe hơi Nissan tại Thanh Đảo, Trung Quốc bị người biểu tình chống Nhật đập phá hôm 15/9/ 2012.
Một cơ sở của hãng xe hơi Nissan tại Thanh Đảo, Trung Quốc bị người biểu tình chống Nhật đập phá hôm 15/9/ 2012. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Trong một báo cáo được công bố tuần này, bộ Ngoại giao Nhật cho biết, số thiệt hại này bao gồm các vụ đập phá nhà cửa và các thiệt hại vật chất khác, cũng như các hậu quả gián tiếp như việc tiêu thụ hàng Nhật sụt giảm.

Theo một viên chức bộ Ngoại giao Nhật, con số kể trên mới chỉ là ước tính sơ bộ. Ước tính này được đưa ra sau khi bộ Ngoại giao Nhật xem xét các tường trình của khoảng một chục công ty.

Làn sóng các biểu tình bạo động bài Nhật tại Trung Quốc đột ngột bùng phát, sau khi chính quyền Tokyo quốc hữu hóa ba hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư, quần đảo tranh chấp với Trung Quốc.

Theo nhật báo Asahi, hãng bán lẻ Heiwado bị mất 1,8 tỷ yen, và phải ngừng hoạt động trong một tháng rưỡi. Tập Aeon bị mất 700 triệu yen vì một siêu thị bị phá hủy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.