Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - CHÍNH TRỊ

Thủ tướng Nhật Bản sắp thông báo quyết định giải tán Quốc hội

Bị báo chí Nhật Bản tấn công tới tấp, Thủ tướng Yoshihiko Noda, đã quyết định cho bầu lại Hạ viện trước kỳ hạn. Theo các kết quả thăm dò ý kiến, xác xuất đảng Dân chủ Nhật bản mất chính quyền khá cao nhưng thủ tướng Noda phải giữ chữ tín.

Ông Yoshihiko Noda  có thể sẽ là vị thủ tướng Nhật thứ sáu bị mất chức trong vòng sáu năm qua.
Ông Yoshihiko Noda có thể sẽ là vị thủ tướng Nhật thứ sáu bị mất chức trong vòng sáu năm qua. REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Theo nhật báo thuộc khuynh hướng trung hữu Mainichi Shimbum, vào ngày thứ sáu 16/11/2012 tới đây, Thủ tướng Noda sẽ thông báo quyết định giả tán Quốc hội và triệu tập bầu cử trước kỳ hạn vào tháng 12.

Nhiều tờ báo khác đưa ra những lịch trình phỏng đoán hơi khác nhau nhưng tất cả đều “dựa vào giới thân cận” của thủ tướng xác nhận là Thủ tướng Noda , lên cầm quyền vào tháng 8/201,1 sẽ không chờ đến đúng hạn tháng 9/2013 mới cho bầu lại Hạ viện nhiệm kỳ 2009-2013.

Đảng cánh tả Dân Chủ Nhật Bản hiện chiếm đa số có thể bị mất một số ghế dân biểu. Trong trường hợp này, Yoshihiko Noda sẽ là vị thủ tướng thứ sáu bị mất chức trong vòng sáu năm qua.

Một số lựa chọn chính trị và kinh tế của ông như tăng thuế TVA, tham gia xây dựng Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương , một sáng kiến chiến lược của Mỹ, đã làm liên minh trung tả bị rạn nứt. Trước sức ép chính trị của đảng bảo thủ Dân Chủ Tự Do đang kiểm soát Thượng viện muốn đốt cháy giai đoạn trở lại chính quyền, Thủ tướng Noda đã vô tình tuyên bố “sẵn sàng” cho tổ chức tổng tuyển cử trước kỳ hạn.

Theo kết quả thăm dò ý kiến của báo cánh tả Asahi Shimbum, uy tín của thủ tướng Nhật trong công luận hiện nay chỉ độ 20%. Với tư cách là chủ tịch đảng Dân chủ mới được tái tín nhiệm, không có gì bắt buộc Thủ tướng Noda giải tán quốc hội để bầu lại. Tuy nhiên, theo AFP, bộ trưởng bộ Chiến lược quốc gia không hiểu vô tình hay cố ý đã “bắn vào chân lãnh đạo một viên đạn” khiến thủ tướng không thể lùi lại.

Trước mặt các phóng viên, bộ trưởng Seiji Maehara tuyên bố “Thủ tướng Noda là người biết giữ lời hứa”. Để bảo vệ danh dự và tránh tiếng thất hứa, vị thủ tướng thứ sáu của Nhật Bản trong vòng sáu năm chấp nhận giải pháp mời cử tri phân xử.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.