Vào nội dung chính
CAM BỐT

Cảnh sát Cam Bốt bắt giữ 8 người vẽ lời cầu cứu ông Obama trên mái nhà

Vài hôm trước lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Cam Bốt tham dự các hội nghị thượng đỉnh khu vực tổ chức tại Phnom Penh, một số người Cam Bốt sống gần sân bay quốc tế Phnom Penh đã trương hình Tổng thống Mỹ Barack Obama trên mái nhà và vẽ ký hiệu kêu cứu quốc tế SOS bên cạnh. Cảnh sát Cam Bốt vào hôm nay, 15/11/2012 đã lập tức bắt giữ 8 người để thẩm vấn.

Một người dân ở gần phi trường Phnom Penh đặt ảnh tổng thống Barack Obama trên nóc nhà có vẽ hàng chữ kêu cứu S.O.S.  Ảnh chụp ngày 14/11/2012
Một người dân ở gần phi trường Phnom Penh đặt ảnh tổng thống Barack Obama trên nóc nhà có vẽ hàng chữ kêu cứu S.O.S. Ảnh chụp ngày 14/11/2012 REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Theo hãng tin Pháp AFP, những người bị bắt giữ bao gồm 6 người đàn ông và hai phụ nữ. Tội danh nêu ra để câu lưu những người này chưa được xác nhận rõ ràng. Phát ngôn viên cảnh sát Cam Bốt Kirt Chantharith chỉ cho biết : « Những người này đã trương ảnh của ông Obama trên mái nhà của họ, và sơn chữ SOS bên cạnh. Chúng ta đang thẩm vấn họ để biết lý do khiến họ làm điều đó ».

Theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền địa phương, tác giả các lời kêu cứu trên đây là những người dân trong khu vực, đã hành động như trên để thu hút sự quan tâm của mọi người đến các vụ tịch thu đất đai mà họ đang phải gánh chịu.

Ông Ou Virak, chủ tịch của Trung tâm Nhân quyền Cam Bốt cho rằng các vụ bắt giữ kể trên nằm trong một loạt những hành động nhằm trấn áp những ai dám chống lại các quyết định của chính phủ.

Theo AFP, đã có hơn 180 hộ gia đình sống gần sân bay đã bị thông báo đuổi nhà để mở đường cho kế hoạch mở rộng phi trường. Họ yêu cầu được bồi thường công bằng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.