Vào nội dung chính
THƯƠNG MẠI

Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sắp đàm phán hiệp định tự do mậu dịch

Báo chí Nhật hôm nay 15/11/2012 loan báo, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp cấp bộ trưởng vào tuần tới tại Cam Bốt, và hy vọng sẽ thỏa thuận được về việc khởi đầu đàm phán một hiệp định tự do mậu dịch giữa ba nước.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (G), tổng thống Hàn Quốc  Lee Myung-bak (T) , thủ tướng Nhất  Yoshihiko Noda, tại Bắc KInh ngày  14/ 05/ 2012. Ba quốc gia chuẩn bị khởi động đàm phán FTA vào cuối năm 2012
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (G), tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (T) , thủ tướng Nhất Yoshihiko Noda, tại Bắc KInh ngày 14/ 05/ 2012. Ba quốc gia chuẩn bị khởi động đàm phán FTA vào cuối năm 2012 REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Theo đài truyền hình Nhật NHK, cuộc họp sẽ bắt đầu vào thứ Ba 20/11 tới, bên lề hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Cam Bốt, cho dù giữa Tokyo và hai nước láng giềng vẫn đang căng thẳng về vấn đề lãnh hải. Hãng thông tấn Kyodo nói thêm, đại diện phía Nhật có thể là Bộ trưởng Thương mại Yukio Edano.

Kyodo cho biết, ba cường quốc Đông Á mong muốn có thể chính thức thông báo việc khởi đầu đàm phán ba bên về một hiệp định thương mại tự do (FTA) vào cuối năm. Nhưng hiện chưa có kế hoạch về một cuộc gặp thượng đỉnh Nhật -Trung - Hàn bên lề hội nghị Đông Á lần này.

Bắc Kinh và Tokyo đang hục hặc về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, còn Tokyo và Seoul thì cũng đang tranh cãi về quần đảo Dokdo/Takeshima.

Một viên chức Bộ Ngoại giao Nhật hôm nay cho AFP biết, không thể xác nhận và cũng không bác bỏ thông tin về cuộc gặp tuần tới. Nhưng ông này nhắc lại rằng các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tại hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh hồi tháng Năm, đã cơ bản đồng ý về việc khởi động đàm phán FTA vào cuối năm nay.

Người này nói thêm, các viên chức ba nước đã hoàn tất ba vòng làm việc sơ bộ về dự thảo hiệp định. Về phần Nhật Bản sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc công bố chính thức sự kiện khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do trong năm nay.

Theo nhật báo kinh tế Nikkei, thì cả ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đều lệ thuộc lẫn nhau khoảng 20-30%về ngoại thương. Nếu hiệp định tự do mậu dịch ba bên được ký kết, với việc giảm nhẹ thuế quan lên hàng hóa, Nhật hy vọng xuất khẩu sẽ tăng lên 60 tỉ đô la.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.