Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - CHÂU ÂU

Đồ gốm sứ: Trung Quốc bị Châu Âu áp thuế chống cạnh tranh bất chính

Trong vòng sáu tháng kể từ ngày16/11/2012 các loại vật dụng bằng sứ của Trung Quốc xuất sang thị trường Liên Hiệp Châu Âu sẽ bị tăng thuế nhập khẩu từ 17% đến gần 60%. Bruxelles công bố quyết định này sau khi nhận được lời than phiền của ngành công nghệ gốm sứ của nhiều nước thành viên lên án Trung Quốc cạnh tranh bất chính. 

Đồ gốm Trung Quốc đánh bạt đồ gốm các nước Châu Âu trong những năm gần đây, vì giá quá rẻ.
Đồ gốm Trung Quốc đánh bạt đồ gốm các nước Châu Âu trong những năm gần đây, vì giá quá rẻ. Reuters
Quảng cáo

Vào đầu năm nay, giới sản xuất gốm sứ châu Âu nộp đơn kiện lên Ủy ban châu tại Bruxelles cùng với bằng chứng tố cáo Trung Quốc cạnh tranh bất chính gây thiệt hại cho lãnh vực này. Kết quả điều tra của Ủy ban châu Âu phát hiện biên độ phá giá của Trung Quốc đi từ 17,60% đến 58,80%. Do vậy, Ủy ban châu Âu đã quyết định ban hành biện pháp trừng phạt, tăng thêm thuế hải quan với tỷ lệ tương tự.

Theo AFP, hàng chục công ty Trung Quốc xuất khẩu chén bát tô đĩa bình sứ sẽ bị ảnh hưởng vì biện pháp tự vệ tạm thời này của châu Âu. Hiện nay hàng gốm sứ Trung Quốc, tuy chất lượng không tốt, nhưng nhờ giá đặc biệt thấp đã lấn chiếm đến 67% thị phần châu Âu.

Tại châu Âu , kỹ nghệ gốm sứ sử dụng 25.000 lao động. Tại Pháp, nơi mà đồ sứ nổi danh từ nhiều trăm năm nay, công nghiệp truyền thống này bị sút giảm đến 35% tính từ năm 2007. Biện pháp trừng phạt tạm thời của Ủy ban châu Âu tạo cơ hội cho phía Trung Quốc chứng tỏ thiện chí tuân thủ luật lệ kinh tế thị trường tự do.

Paris, qua tuyên bố của bộ trưởng kỹ nghệ Arnaud Montebourg, lập tức khen ngợi các biện pháp « can đảm và quan trọng » của Liên Hiệp Châu Âu đương đầu với « chính sách cạnh tranh bất chính của Bắc Kinh từ bảo hộ thị trường, vừa kềm giá đồng tiền, vừa bán phá giá cho đến bóc lột công nhân, vi phạm luật lao động và bảo vệ môi trường quốc tế ».

Theo AFP, trận chiến thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc liên quan đến nhiều loại sản phẩm. Từ tháng 9, Bruxelles mở điều tra về giá cả linh kiện và tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc.

Mặt hàng thép : Bị cảnh cáo, Trung Quốc nhượng bộ Hoa Kỳ

Hôm qua 16/11/2012, đại diện của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cam kết trước Ủy ban luật định sẽ sửa đổi chế độ thuế quan đánh lên một số sản phẩm bằng thép của Hoa Kỳ.

Trong hai phán quyết, sơ bộ vào tháng 6, và phúc thẩm vào tháng 10 vừa qua, Tổ chức thương mại thế giới đều gạt bỏ mọi luận điểm của Bắc Kinh trong cuộc xung khắc với Mỹ về ngành thương mại thép. Trung Quốc bị Hoa Kỳ lên án sử dụng biện pháp quan thuế để hạn chế nhập khẩu thép của Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.