Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - NHÂN QUYỀN

Tổng thống Thein Sein : Miến Điện phải giải quyết vấn đề người Rohingya

Vài giờ trước khi tiếp tổng thống Hoa Kỳ, tổng thống Thein Sein khẳng định là muốn tránh để bị mất mặt với cộng đồng quốc tế, Miến Điện bắt buộc phải chấm dứt bạo động giữa các sắc tộc đang diễn ra tại bang Rakhine, giải quyết thấu đáo trường hợp của cộng đồng thiểu số Rohingya.

Cộng đồng Rohingya tại Malaysia biểu tình lên án các bạo lực sắc tộc tại bang Rakhine (Miến Điện)
Cộng đồng Rohingya tại Malaysia biểu tình lên án các bạo lực sắc tộc tại bang Rakhine (Miến Điện) REUTERS/Bazuki Muhammad
Quảng cáo

Trong một bài phát biểu được đăng trên tờ New Light of Myanmar, số đề ngày 17/11/2012 tổng thống Thein Sein đã trích lại một phần nội dung bức thư điện tử đề ngày 16/11/2012 gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Ki Moon. Theo đó, lãnh đạo Miến Điện cho rằng Naypyidaw không thể « che giấu » những gì đang xảy ra tại bang Rakhine từ tháng 6/2011 tới nay. Bạo động tại khu vực này giữa hai cộng đồng người Hồi giáo và Phật giáo đã « gây trở ngại cho đà phát triển của Miến Điện (…). Là thành viên của Liên Hiệp Quốc, Miến Điện có trách nhiệm giải quyết những vấn đề nhân đạo trong sự tôn trọng những tiêu chuẩn quốc tế (…). Nếu thất bại, Miến Điện sẽ bị mất mặt đối với thế giới ».

Bạo động giữa người theo đạo Phật tại bang Rohingya - miền tây Miến Điện - với sắc tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi đã bùng lên vào tháng 6, làm 180 người thiệt mạng và 110 000 người phải di tản.

Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, cộng đồng người Rohingya theo đạo Hồi là một trong những sắc tộc thiểu số bị truy bức nghiêm trọng nhất trên thế giới. 800 000 người sinh sống tại bang Rakhine nhưng vẫn bị coi là người Bangladesh nhập cư trái phép vào Miến Điện.

Theo lời ông Martin Besirky, phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc trong bức điện thư gửi đến Tổng thư Ký Ban Ki Moon, tổng thống Miến Điện cam kết « giải quyết một cách thấu đáo » hồ sơ này. Naypyidaw nói rõ « sẵn sàng giải quyết xung đột bằng giải pháp chính trị, trong đó bao gồm những biện pháp như là cấp nhà ở, cấp giấy phép lao động, khai sinh và kể cả quốc tịch cho người Rohingya ».

Trang mạng của phủ tổng thống Miến Điện cho biết thêm là tổng thống Thein Sein đã tiếp lãnh đạo tôn giáo của cả hai cộng đồng người theo đạo Phật và đạo Hồi của bang Rakhine và đã kêu gọi đôi bên « làm tất cả để hướng tới một cuộc sống hài hòa, trong tinh thần hợp tác » giữa hai cộng đồng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.