Vào nội dung chính
MỸ - MIẾN ĐIỆN

Mỹ hoan nghênh Miến Điện giảm quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên

Như để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến ghé thăm Miến Điện của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày mai, 19/11/2012, vào hôm nay, Hoa Kỳ đã lên tiếng khen ngợi Miến Điện vì đã có những « biện pháp tích cực » nhằm giảm quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên.

Reuters
Quảng cáo

Tập đoàn quân sự Miến Điện trước đây bị tố cáo có quan hệ quân sự chặt chẽ với chế độ Bình Nhưỡng, thậm chí còn bị nghi ngờ là muốn có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên chính quyền mới tại Naypyidaw đã có dấu hiệu đáp ứng yêu cầu của Mỹ trên vấn đề hợp tác quân sự đó.  

Theo cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes, tháp tùng theo tổng thống Obama, Hoa Kỳ đã có một cuộc đối thoại với chính quyền Miến Điện trên vấn đề cần giảm quan hệ với Bắc Triều Tiên, và đã thấy là lãnh đạo Miến Điện đã có những biện pháp tích cực trong chiều hướng này. 

Cách đây hai năm, vào năm 2010, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc đánh giá là Bắc Triều Tiên tiếp tục xuất khẩu thiết bị hạt nhân và hoả tiễn sang Miến Điện, Iran và Syria, bất chấp cấm vận của Liên Hiệp Quốc. 

Vào tháng 12/2011, trong chuyến viếng thăm Miến Điện, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Naypyidaw cắt đứt các « quan hệ phi pháp » với Bắc Triều Tiên. Sau đó, Tổng thống Thein Sein đã khẳng định là Miến Điện « không hề mua vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Những lời tố cáo Miến Điện không cơ sở ». 

Tổng thống Obama sẽ ghé Miến Điện vào ngày 19/11/2012, đến Rangoon gặp lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và hội kiến với đồng nhiệm Thein Sein.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.