Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Ông Tập Cận Bình lại hối thúc chống tham nhũng

Hôm nay, 19/11/2012, theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình – người vừa nhậm chức Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc – tuyên bố đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Tuyên bố này lặp lại một quan điểm cứng rắn về tệ nạn này, mà giới lãnh đạo Trung Quốc thường thể hiện trước công luận.

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Bộ chính trị mới (REUTERS)
Ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Bộ chính trị mới (REUTERS)
Quảng cáo

Tại cuộc họp đầu tiên của Bộ chính trị mới với 25 thành viên, lãnh đạo số một của đảng Cộng sản Trung Quốc nói : « Có rất nhiều bằng chứng cho thấy tham nhũng trở nên nghiêm trọng hơn, đe dọa sự tồn vong của Đảng và đất nước ».

Các phát biểu của ông Tập Cận Bình được Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, trích lại. Tân lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các thành viên lãnh đạo của đảng « cảnh giác » trước nạn tham nhũng.

Theo các nhà phân tích, năm 2012 này là một năm « kinh khủng » đối với chế độ độc đảng Trung Quốc, đặc biệt với vụ án Bạc Hy Lai, tiếp theo đó là những phát hiện thân nhân các lãnh đạo cao cấp, như ông Tập Cận Bình hay thủ tướng Ôn Gia Bảo, sở hữu nhiều tài sản lớn.

Đại hội lần thứ 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc, vừa kết thúc vào tuần trước, đã khai mạc với tiếng kêu cảnh báo của tổng bí thư mãn nhiệm Hồ Cẩm Đào trước nạn tham nhũng trầm trọng, đe dọa sự sống còn của chế độ.

Vào tháng 7/2012, theo điều tra của Bloomberg, các thân nhân của ông Tập Cận Bình sở hữu các tài sản có tổng trị giá 376 triệu đô la. Thông tin về việc này ngay lập tức đã bị hệ thống kiểm duyệt tại Trung Quốc ngăn chặn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.