Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện thả tù chính trị trước giờ đón tổng thống Mỹ

Ngay trong ngày tổng thống Barack Obama thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử Miến Điện, hàng chục tù chính trị đã được trả tự do. Thông tin trên đã được các nhà đấu tranh tại Miến Điện xác nhận với hãng tin Pháp AFP hôm nay 19/11/2012.

Người Miến Điện lưu vong biểu tình đòi chính quyền trả tự do cho các tù nhân chính trị (AFP)
Người Miến Điện lưu vong biểu tình đòi chính quyền trả tự do cho các tù nhân chính trị (AFP)
Quảng cáo

Ông Soe Tun, một lãnh đạo của phong trào đối lập mang tên "Thế hệ 88" cho biết : « Chúng tôi được biết có 44 tù chính trị được thả trong ngày thứ Hai này » , đồng thời ông cũng nhận định rằng đợt ân xá này có được là nhờ chuyến viếng thăm của tổng thống Obama.

Trong lúc đó theo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điên LND, đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi thì trong hai ngày Chủ nhật và thứ Hai đã có 56 tù chính trị được trả tự do, trong đó có 4 người của đảng LND.

Ở Miến Điện, từ trước đến nay con số tù nhân lương tâm vẫn luôn không rõ ràng. Hiệp hội trợ giúp tù nhân chính trị tại Miến Điện ( AAPP) có trụ sở tại Thái Lan ước tính vẫn còn khoảng hơn 200 tù nhân lương tâm trong các nhà tù tại nước này. Trước khi chuyển sang chính quyền dân sự hồi tháng ba năm 2011, con số này ước chừng 2000 người.

Kể từ sau khi bắt đầu tiến hành các cải cách hơn một năm nay, chính quyền đã thực hiện nhiều đợt ân xá tù chính trị. Tuy nhiên, giới bảo vệ nhân quyền vẫn chỉ trích cách làm theo phương thức « nhỏ giọt » của chính quyền Miến Điện và chỉ được thực hiện vào những thời điểm có lợi cho họ.

Thí dụ, trong tháng 9, nhân chuyến viếng thăm của bà Aung San Suu Kyi tới Hoa Kỳ và tổng thống Thein Sein tới New York dự khóa họp Đại hội đồng Liên hiệp Quốc, chính quyền đã trả tự do cho hơn chục người. Tuần trước, đã có đợt ân xá cho hàng trăm tù nhân nhưng trong số đó không thấy có tên các tù chính trị.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền vẫn liên tiếp yêu cầu tổng thống Thein Sein phải thả hết tù chính trị không nên sử dụng họ như con bài để xoa dịu hoặc mặc cả với quốc tế.

Hôm qua, chính quyền Miến Điện hứa hẹn từ nay đến cuối năm sẽ thành lập một bộ phận xác định lại toàn bộ tù chính trị, đồng thời cam kết sẽ cho phép Ủy hội Chữ thập đỏ Quốc tế trở lại thăm các nhà tù. Human Rights Watch hy vọng thông báo trên sẽ là dấu hiệu tốt khởi đầu cho một tiến trình lâu dài và nếu được chính quyền Miến Điện thực hiện đầy đủ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.