Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Đạo diễn Tây Tạng Dhondup Wachen được giải quốc tế tự do báo chí

Hôm qua 19/11/2012, theo AFP, Ủy ban bảo vệ các nhà báo (CPJ) vừa trao tặng giải thưởng quốc tế tự do báo chí cho bốn nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có một nhà đấu tranh nhân quyền Kyrgyzstan và đạo diễn Tây Tạng Dhondup Wachen, đang bị án tù sáu năm tại Trung Quốc.

Đạo diễn Tây Tạng Dhondup Wachen.
Đạo diễn Tây Tạng Dhondup Wachen. @CPJ
Quảng cáo

Phát biểu nhân dịp này, giám đốc điều hành của CPJ nhấn mạnh rằng bốn gương mặt của giải thưởng năm nay là những người đã « phải chịu nhiều đàn áp nặng nề vì công việc mà họ làm, vì những hành hung, đe dọa và các tra tấn » mà họ phải chịu, « họ đã trả giá rất cao cho sự cống hiến không ngừng cho sự thật và họ chính là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta ».

Đạo diễn Tây Tạng Dhondup Wachen là tác giả của cuốn phim tài liệu « Leaving Fear Behind » (tạm dịch là Hãy vượt qua sợ hãi), về đời sống của người Tây Tạng, được hoàn tất vào năm 2008, trước dịp Thế vận hội Bắc Kinh. Chính bộ phim này đã khiến ông bị chính quyền Trung Quốc kết án 6 năm tù vào tháng 12/2009.

Bộ phim tài liệu Hãy vượt qua sợ hãi bắt đầu được đạo diễn Dhondup Wachen thực hiện cùng với một người bạn, tu sĩ Jigme Gyatso, từ năm 2006. Những người làm phim đã phỏng vấn những người Tây Tạng bình thường về quan điểm của họ đối với Đạt Lại Lạt Ma và chính quyền Trung Quốc. Từ cuối năm 2007 đến đầu năm 2008, 108 cuộc phỏng vấn đã được thực hiện với tổng cộng 40 giờ quay.

Cùng được trao giải với đạo diễn Dhondup Wachen, còn có ông Azimjon Askarov,nhà bảo vệ nhân quyền Kyrgyzstan; ông Mauri Konig (Brazil), người điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền tại Nam Mỹ; và bà Mae Azango, một trong các nữ phóng viên hiếm hoi của Liberia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.