Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - NHẬT BẢN

Hàn Quốc cảnh báo chủ nghĩa dân tộc gia tăng tại Nhật

Hôm nay 22/11/2012 Ngoại trưởng Hàn Quốc đã cảnh báo về sự gia tăng của chủ nghĩa dân tộc trong chính trường Nhật Bản. Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời tuyên bố của Ngoại trưởng Kim Sung Hwan với giới doanh nghiệp, theo đó, đời sống chính trị Nhật Bản có xu hướng ngả sang hữu, với các đòi hỏi chủ quyền ngày càng thô bạo. 

Các thành viên của nhóm dân tộc chủ nghĩa “Ganbare Nippon” biểu tình chống Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak thăm đảo Dokdo/Takeshima, ngày 16/08/2012.
Các thành viên của nhóm dân tộc chủ nghĩa “Ganbare Nippon” biểu tình chống Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak thăm đảo Dokdo/Takeshima, ngày 16/08/2012. REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Ngoại trưởng Kim Sung Hwan khẳng định, sẽ theo sát các diễn biến của tình hình và sẵn sàng có biện pháp.

Vào cuối tuần trước, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã giải tán Quốc hội, để chuẩn bị cuộc bầu cử trước kỳ hạn, dự kiến vào ngày 16/12/2012.

Các thăm dò dư luận cho thấy, cựu Thủ tướng Shinzo Abe rất có khả năng thắng cử. Đảng Tự do Dân chủ, đảng chính trị của ông Abe, tuần này vừa tuyên bố sẽ xem xét lại chủ thuyết quân sự Nhật Bản, cho phép lực lượng phòng vệ Nhật Bản quyền can thiệp quân sự để hỗ trợ đồng minh.

Hiện tại, Seoul và Tokyo đang tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Dokdo theo cách gọi Hàn Quốc, hay Takeshima, theo người Nhật. Căng thẳng giữa hai nước dâng lên hồi tháng 8, sau chuyến thăm đảo của Tổng thống Hàn Quốc. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.