Vào nội dung chính
PHILIPPINES

HRW kêu gọi Philippines mạnh tay với các nhóm vũ trang "gia tộc"

Theo AFP, ba năm sau khi xảy ra vụ thảm sát 58 người vì tranh giành phe cánh chính trị, hôm nay 22/11/2012, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Philippines Benigno Aquino phải mạnh tay trấn áp các nhóm vũ trang ở nước này.

Xe quân sự của quân đội Philippines tuần tra tại Maguindanao.
Xe quân sự của quân đội Philippines tuần tra tại Maguindanao. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Giám đốc khu vực châu Á của HRW, ông Brad Adams khẳng định từ sau vụ thảm sát tại tỉnh Maguindanao hôm 23/11/2009 đến nay chính phủ Philippines đã không triệt hạ được hàng chục nhóm vũ trang vẫn được coi như « quân đội tư nhân ». Trong một thông cáo ra hôm nay ông Adams chỉ rõ « Ba năm sau vụ thảm sát kinh hoàng tại Maguindanao, phiên tòa xét xử các thủ phạm vẫn kéo dài, một nửa số nghi can trong vụ án vẫn trốn thoát, gia đình nạn nhân thì vẫn tiếp tục bị đe dọa ».

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, cảnh sát đã tiến hành nhiều đợt truy quét và phá vỡ nhiều nhóm vũ trang tư nhân như vậy. Đến cuối năm 2010, theo một báo cáo của Bộ Nội vụ Philippines thì số lượng các nhóm vũ trang này đã giảm từ 112 xuống còn gần 60 nhóm.

Human Rights Watch nhận thấy các lãnh đạo địa phương vẫn tiếp tục lạm dụng quyền thành lập các đơn vị vũ trang riêng để phục vụ vào mục đích củng cố quyền lực và thành toán đối thủ chính trị của mình.

Xin nhắc lại, vụ thảm sát Maguindanao xảy ra hôm 23/11/2009 trước kỳ bầu cử tỉnh trưởng Maguindanao trên đảo Nondanao. Vụ thanh toán thảm khốc giữa hai phe cánh chính trị thuộc hai gia đình này đã làm 58 người thiệt mạng trong đó có nhiều nhà báo. Sau vụ thanh toán đẫm máu này, cảnh sát Philippines cho biết đã bắt giữ 103 người can dự vào vụ thảm sát. Tuy nhiên vẫn còn 92 nghi phạm khác trốn thoát.

Vụ thảm sát Manguindanao xảy ra dưới thời Tổng thống Gloria Arroyo. Chính phủ khi đó đã cho phép lãnh đạo một số địa phương thành lập các nhóm theo kiểu dân quân tự vệ nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh chính quy duy trì trật tự ở những vùng có phiến quân nổi dậy hoạt động. Tuy nhiên ở nhiều tỉnh, chính quyền chủ yếu nằm trong tay các gia đình chính trị và họ đã sử dụng đội vũ trang này như là một thứ « quân đội tư nhân » để bảo vệ quyền lực riêng của gia đình. Được biết, tại các địa phương ở Philippines vẫn có hàng chục nhóm vũ trang thuộc các phe phái, gia đình làm chính trị sẵn sàng ra tay triệt hạ đối thủ của mình bằng bạo lực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.