Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Thêm một người Tây Tạng tự thiêu tại Thanh Hải

Một thanh niên Tây Tạng 26 tuổi đã tự thiêu vào chiều hôm qua 23/11/2012 tại tỉnh Thanh Hải, một trong những nơi diễn ra làn sóng phản đối Trung Quốc một cách mạnh mẽ nhất. Hãng tin chính thức Tân hoa xã chỉ loan báo ngắn gọn cũng không nói lý do. Đây là vụ tự thiêu thứ 19 tính từ đầu tháng 11 này trong bối cảnh đại hội lần thứ 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Người Tây Tạng lưu vong biểu tình tưởng niệm các nạn nhân tự thiêu (Reuters)
Người Tây Tạng lưu vong biểu tình tưởng niệm các nạn nhân tự thiêu (Reuters)
Quảng cáo

Theo Tân hoa xã, một thanh niên đã tự thiêu vào chiều thứ sáu 23 /11/2012 tại Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải. Nạn nhân của hành động tuyệt vọng này là một thanh niên Tây Tạng, tên Dazheng, sinh năm 1985. Tân hoa xã không cho biết nguyên nhân đưa đến hành động tự vận này nhưng đây là vụ tự thiêu thứ năm trong vòng một tuần tại hai tỉnh Thanh Hải và Cam Túc.

AFP trích dẫn thông cáo của chính phủ Tây Tạng lưu vong cho biết tính từ tháng ba năm 2009 đến nay , 81 người Tây Tạng đã tự thiêu để chống chính sách đàn áp của Trung Quốc. Chỉ trong hơn ba tuần đầu của tháng 11, thời kỳ đảng cộng sản Trung Quốc tổ chức đại hội 18 để hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, 19 người Tây Tạng, tu sĩ và thế tục, đã dùng biện pháp đấu tranh bất bạo động tuyệt đối nhất để phát biểu tâm nguyện.

Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ quan tâm đến « ổn định chính trị » đã chỉ thị cho an ninh gia tăng biện pháp trấn áp tinh thần và trừng phạt thân nhân có con em tự thiêu hoặc toan tự thiêu. Biện pháp mới này đã bắt đầu thi hành tại Thanh Hải.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.