Vào nội dung chính
BANGLADESH

Bangladesh : Hỏa hoạn tại xưởng may, hơn 100 người thiệt mạng

Vào chiều tối ngày 24/11/2012, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một xưởng may mặc ở một vùng phụ cận với thủ đô Dacca của Bangladesh, làm thiệt mạng hơn 100 người. Các quan chức địa phương và các nhân viên cứu hộ sáng nay cho biết phần đông các nạn nhân thiệt mạng do nhảy lầu để tránh lửa. 

Lính cứu hỏa đang cố gắng không chế vụ hỏa hoạn tại xưởng may Savar gần Dhaka ngày 24/11/2012.
Lính cứu hỏa đang cố gắng không chế vụ hỏa hoạn tại xưởng may Savar gần Dhaka ngày 24/11/2012. REUTERS/Andrew Biraj
Quảng cáo

Theo lời thuật lại của một nhân chứng, vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, trong xưởng may có tổng cộng hơn 1000 người làm việc tại nhiều tầng lầu khác nhau trong tòa nhà 9 tầng đó. Anh ta cùng với nhiều người khác đã nhảy qua cửa sổ để tránh lửa và may mắn rớt xuống nóc một tòa nhà ba tầng, trong khi có rất nhiều người đã bị rớt thẳng xuống đất mà chết.

Chủ nhân xưởng may cho AFP biết, xưởng của ông chuyên gia công cho các thương hiệu lớn để xuất khẩu qua các nước phương Tây như C&A của Hà Lan, Li&Fung của Hồng Kông. Hiện tại, nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, theo AFP, hệ thống dây điện tại phần đông các xưởng gia công hàng may mặc ở Bangladesh rất tồi tệ và các biện pháp về an toàn quá sơ sài.

Hồi trung tuần tháng 9/2012, một vụ hỏa hoạn tương tự đã xảy ra tại một xưởng may mặc ở Karachi, thủ đô kinh tế của Pakistan, cũng đã làm thiệt mạng gần 300 công nhân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.