Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng phóng hỏa tiễn tầm xa vào trung tuần tháng 12

Hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên loan tin sẽ phóng một vệ tinh « quan sát » trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22/12/2012. Sự kiện này cho thấy Bình Nhưỡng tìm cách thử tên lửa tầm xa sau thất bại hồi tháng 4 năm nay. Thời điểm lựa chọn cũng trùng hợp với ngày bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc 19/12/2012.

Từ nhiều ngày qua, Seoul và Tokyo nhiều lần cảnh báo về dự án phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng (Reuters)
Từ nhiều ngày qua, Seoul và Tokyo nhiều lần cảnh báo về dự án phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng (Reuters)
Quảng cáo

Theo bản tin hôm nay 01/12/2012 của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA , Cơ quan không gian của chế độ Bình Nhưỡng loan báo sẽ phóng một vệ tinh « quan sát trái đất » dự trù vào trung tuần tháng 12 từ ngày 10 cho đến 22 sau khi đã « rút tỉa kinh nghiệm sai sót trong vụ phóng hồi tháng 4 ».

Tin này gây căng thẳng thêm trong hồ sơ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo AFP, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như cộng đồng quôc tế đoán chắc rằng Bắc Triều Tiên thực tâm là muốn thử nghiệm tên lửa đạn đạo với khả năng mang đầu đạn nguyên tử mà cho đến nay vẫn bị thất bại liên tục.

Thời điểm lựa chọn để phóng « vệ tinh » vào trung tuần tháng 12 cũng trùng hợp với hai sự kiện quan trọng : Bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc 19/12 và ngày giỗ của cố lãnh đạo Kim Jong Il từ trần ngày 17/12/2011.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lập tức lên án Bình Nhưỡng « khiêu khích » và vi phạm hai nghị quyết của Liên Hiệp Quốc năm 2006 và 2009 cấm Bắc Triều Tiên thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Ngày thứ năm 29/11/2012, Hội Đồng Bảo An đã cảnh cáo Bắc Triều Tiên không nên tiến hành thử nghiệm tên lửa. Từ nhiều tuần nay, Seoul cũng như báo chí Hàn Quốc và Nhật Bản, trích dẫn các nguồn tin tình báo, nhiều lần cảnh báo công luận về ý đồ này của Bình Nhưỡng.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.