Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Nhật Bản triển khai ba khu trục hạm đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên

Theo AFP, hôm nay 06/12/2012 chính quyền Tokyo đã cho triển khai các khu trục hạm được trang bị phương tiện bắn chặn hỏa tiễn, nhằm đối phó với tình huống Bắc Triều Tiên phóng vệ tinh mà các nước phương Tây nghi ngờ là một vụ thử tên lửa đạn đạo trá hình.  

December 6, 2012. Các khu trục hạm Myoko (trái) và Kongo của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại Sasebo, ngày 06/12/2012.
December 6, 2012. Các khu trục hạm Myoko (trái) và Kongo của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tại Sasebo, ngày 06/12/2012. REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Vô tuyến truyền hình Nhật Bản phát hình ảnh ba khu trục hạm, có hệ thống radar Aegis và tên lửa bắn chặn hỏa tiễn SM-3, rời căn cứ Sasebo ở Nagasaki, cách Tokyo khoảng 900 km về phía tây nam, hướng về phía biển Hoa Đông và biển Nhật Bản.

Đồng thời, một tàu chiến khác, được trang bị tên lửa Patriot PAC 3, vào sáng nay, cũng đã tới đảo Okinawa, cực nam Nhật Bản, nơi mà tên lửa tầm xa của Bắc Triều Tiên có thể bay qua. Bên cạnh đó, các trạm phóng tên lửa Patriot cũng được đặt xung quanh trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo.

Theo hãng tin Jiji, ngày mai Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ tổ chức một cuộc họp bàn về an ninh và ra lệnh bắn hạ tên lửa Bắc Triều Tiên nếu như hỏa tiễn này có khả năng rơi vào lãnh thổ Nhật Bản. Thông tin nói trên chưa được chính thức xác nhận.

Hôm thứ Bẩy tuần trước, chính quyền Bình Nhưỡng thông báo ý định phóng một vệ tinh quan sát lên quỹ đạo, trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22/12. Tháng Tư vừa qua, Bắc Triều Tiên đã thất bại trong dự án này.

Ngay lập tức, Nhật Bản đã đình chỉ các cuộc thương lượng với Bắc Triều Tiên, được dự kiến vào ngày 5 và 6/12. Hôm thứ Hai 3/12, Thủ tướng Noda kêu gọi Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ, đối phó với dự án phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Cũng trong ngày hôm nay, cựu đầu bếp của cố lãnh tụ Kim Jong Il, ông Kenji Fujimoto nói rằng Kim Jong Un, tân lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã quyết định sẽ phóng tên lửa vào ngày 17/12, nhân dịp ngày giỗ của người cha. Ông Kim Jong Il mất ngày 17/12 năm ngoái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.