Vào nội dung chính
QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC

Không quân Trung Quốc tập trận ở vùng Tân Cương

Hôm nay, 07/12/2012, báo chí chính thức của Trung Quốc loan tin là lực lượng không quân của nước này vừa tiến hành một trong những cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ngày càng căng thẳng giữa Bắc Kinh với Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á.

Một máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đang bay về căn cứ.
Một máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đang bay về căn cứ. Reuters
Quảng cáo

Cuộc tập trận này diễn ra trong 11 ngày vào tháng trước ở vùng Tân Cương, với sự tham gia của hơn 100 phi công. Các phi công này luyện tập cận chiến trên không và chống gây nhiễu điện từ. Trong số các chiến đấu cơ được sử dụng trong cuộc tập trận lần này có các máy bay phản lực tối tân nhất hiện nay của Trung Quốc, đó là J-10 và J-11, cùng với các kiểu chiến đấu cơ cũ hơn và các chiếc Sukhoi Su-30 mua của Nga.

Tờ Hoàn cầu Thời báo mô tả đây là cuộc tập trận quy mô nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây, cả về mặt hỏa lực lẫn số lượng chiến đấu cơ. Tham gia cuộc tập trận này còn có rất nhiều kỹ thuật viên và chuyên gia về tên lửa, ra đa và các công nghệ quân sự khác.

Xin nhắc lại là vào tháng trước, hải quân Trung Quốc lần đầu tiên đã cho chiến đấu cơ cất cánh và hạ cánh thành công trên chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Chiếc tàu này do Bắc Kinh mua lại của Ukraina và được đại tu thành hàng không mẫu hạm đầu tiên của hải quân Trung Quốc. Trên chiếc Liêu Ninh sẽ có các oanh tạc cơ tiêm kích J-15, phiên bản Trung Quốc của chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 của Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.