Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Bão Bopha sẽ quay lại miền bắc Philippines ngày mai

Trong khi những người sống sót sau cơn bão Bopha ở miền Nam Philippines đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất và thiếu đói, sốt ruột chờ hàng cứu trợ, thì miền Bắc nước này chuẩn bị đón cơn bão quay trở lại ngày mai, 09/12/2012. Cách đây vài ngày, bão Bopha đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.  

Lính Philippines chuyển hàng cứu trợ đến các nạn nhân thiên tai (REUTERS)
Lính Philippines chuyển hàng cứu trợ đến các nạn nhân thiên tai (REUTERS)
Quảng cáo

Cơ quan khí tượng của Philippines vừa thông báo là bão Bopha sáng mai sẽ một lần nữa đổ vào miền Bắc đảo Luzon, đảo chính của nước này, trên đó có thủ đô Manila, nằm ở phía Nam. 

Trong lần đầu tiên đi qua Philippines, bão Bopha chủ yếu đổ vào phía Nam đảo Mindanao, khiến ít nhất 546 người chết và hơn 500 người mất tích, theo thống kê mới nhất được công bố hôm nay, 08/12/2012. 

Tổ chức di dân quốc tế OIM hôm nay đã kêu gọi quyên góp 7 triệu đô la viện trợ khẩn cấp cho Philippines. Kể từ khi cơn bão Bopha thổi qua Philippines, tổ chức OIM đã phân phát hàng cứu trợ không phải là lương thực và chuẩn bị nơi trú ẩn cho những người bị thiên tai, vì nhiều người không thể được tiếp nhận tại các trung tâm tạm cư, nơi đã tập trung đến gần 300 ngàn người. Bốn ngày sau khi cơn bão đi qua, các đội cấp cứu vẫn chưa đến được nhiều nơi, do đường xá bị phá hũy hoặc bị kẹt do đá núi rơi và do lũ bùn. 

Mỗi năm, Philippines vẫn bị khoảng 20 cơn bão lớn. Thiệt hại kinh tế thường là rất lớn đối với quốc gia nghèo 90 triệu dân này. Philippines là quốc gia xuất khẩu chuối đứng hàng thứ ba thế giới và phần lớn các nông trại trồng chuối nằm trên đảo Mindanao, thường là ít gặp bão hơn. Nhưng lần này, theo thẩm định, bão Bopha đã tàn phá 10 ngàn hectare chuối, tức là một phần tư đất trồng trọt của Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.