Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Chính phủ Miến Điện xin lỗi về việc đàn áp biểu tình

Hãng tin AFP cho hay, hôm nay 08/12/2012, chính phủ Miến Điện đã gửi lời xin lỗi đến cộng đồng Phật giáo nước này về vụ cảnh sát đã dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình liên quan đến dự án khai thác một mỏ đồng, làm gần 100 nhà sư và hơn 10 người khác bị thương vào cuối tháng 11 rồi.

Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi gặp dân làng Monywa 30/11/2012 (REUTERS)
Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi gặp dân làng Monywa 30/11/2012 (REUTERS)
Quảng cáo

Tờ nhật báo chính thức của Miến Điện New Light of Myanmar cho biết, trong một buổi lễ cùng với sự có mặt của nhiều chức sắc Phật Giáo nước này, bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo Miến Điện, ông Myint Maung đã lên tiếng « xin lỗi về việc các nhà sư và tín đồ đã bị thương ».

Ông Myint Maung cũng phê phán sự « thiếu năng lực » của chính quyền khi để xảy ra vụ việc này. Vị bộ trưởng này cho rằng đó là « một nỗi đau to lớn » đối với chính phủ. Tuy nhiên, ông khẳng định, cuộc tụ tập đông người này mang « tầm vóc chính trị », dù vậy chính phủ cũng đã cho săn sóc người bị thương với « một ý thức rất rõ ràng ».

Vụ biểu tình nói trên diễn ra hồi cuối tháng 11 vừa qua, với mục đích là phản đối dự án khai thác mỏ đồng Monywa ở miền Bắc Miến Điện của một liên doanh giữa một tập đoàn Trung Quốc và công ty thuộc quân đội Miến Điện là Myanmar Economic Holdings. Những người biểu tình đòi hủy bỏ dự án và tố cáo việc đền bù đất đai thu hồi không thỏa đáng. Khi ấy, ngay trong đêm, cảnh sát đã dùng võ lực giải tán đám đông khoảng 300 người.

Hôm nay, gần 200 người trong đó có hơn bốn chục nhà sư lại xuống đường biểu tình ở Rangun để lên án vụ đàn áp nói trên. Những người biểu tình cho rằng, xin lỗi chung chung là chưa đủ, mà chính phủ Miến Điện cần phải xin lỗi cụ thể từng người đã bị cảnh sát làm bị thương.

Lãnh đạo đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi đã yêu cầu chính phủ xin lỗi, và bà đã được bổ nhiệm đứng đầu một ban điều tra về vụ đàn áp và về dự án mỏ đồng gây tranh cãi. Tuần này bà Aung San Su Kyi đã cho biết là nguyên nhân các trường hợp bị thương vẫn còn chưa rõ ràng trong giai đoạn này. Trong khi đó, chính phủ phủ nhận các lời cáo buộc của giới truyền thông về việc cảnh sát đã dùng vũ khí hóa học để giải tán đám đông.

Kể từ khi chính quyền dân sự được thiết lập tại Miến Điện hồi tháng 3 năm ngoái, thì đây là vụ cảnh sát dùng võ lực chống người biểu tình nghiêm trọng nhất.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.