Vào nội dung chính
LÀO

Lãnh đạo một tổ chức phi chính phủ bị trục xuất khỏi Lào

Theo các nguồn tin chính thức hôm nay, 10/12/2012, bà Anne-Sophie Gindroz, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Helvetas đã bị trục xuất khỏi Lào do những lời chỉ trích chính quyền Viêng Chăng.

Bà Anne-Sophie Gindroz, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Helvetas đã bị trục xuất khỏi Lào  (hình Helvetas)
Bà Anne-Sophie Gindroz, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Helvetas đã bị trục xuất khỏi Lào (hình Helvetas)
Quảng cáo

Là người điều phối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại Lào, bà Gindroz đã bị trục xuất và hiện đang ở Thái Lan, nhưng theo lời một quan chức Lào, xin miễn nêu tên, chồng con của bà vẫn được ở lại và hoạt động tổ, chức Helvetas không gặp vấn đề gì. Quan chức nói trên cho biết : « Chúng tôi đã nhắc nhở bà ấy hai lần. Sống tại Lào, bà ấy phải tôn trọng luật lệ và truyền thống của Lào ».

Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin theo sát hồ sơ này cho biết bà Gindroz rất tích cực hoạt động bảo vệ những người bị trưng thu đất đai, một vấn đề ngày càng nhạy cảm ở Lào, với nhiều dự án đầu tư ngoại quốc được thực hiện trong thời gian qua.

Tổ chức Helvetas, trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ, cho biết họ đã nhận được thư của chính phủ Lào khẳng định là họ đã hành động « theo đúng Hiến pháp và pháp luật » khi trục xuất bà Gindroz. Bức thư của chính quyền Viêng Chăng nhắc lại bức thư mà lãnh đạo Helvetas ở Lào gần đây gởi cho các nhà tài trợ quốc tế, chỉ trích chính phủ cũng như tình trạng thiếu tự do tôn giáo ở nước này.

Từ năm 2001 đến nay, Helvetas lo về các chương trình nông nghiệp ở Lào, quốc gia có 6 triệu dân, trong đó 80% sống về nghề nông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.