Vào nội dung chính
TÂY TẠNG

Tại Trung Quốc, một nữ sinh Tây Tạng 16 tuổi tự thiêu

Hôm nay, 10/12/2012, AFP đưa lại tin của Tân Hoa Xã, cho biết, một nữ học sinh trung học, người Tây Tạng, 16 tuổi, đã tự thiêu vào tối ngày hôm qua, tại khu tự trị Tây Tạng Hoàng Nam, (Huangnan), tỉnh Thanh Hải (Quinghai), phía tây bắc Trung Quốc.

Cảnh người Tây Tang tại Nepal tưởng niệm người tự thiêu.
Cảnh người Tây Tang tại Nepal tưởng niệm người tự thiêu. Reuters/Navesh Chitrakar
Quảng cáo

Khu vực này có tới 68% cư dân là người Tây Tạng và cũng là nơi biểu tượng cho sự phản đối của người Tây Tạng chống lại chính sách áp bức của chính quyền Trung Quốc.

Vẫn theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, thi thể nữ sinh nói trên đã được thiêu và tro của cô được trao lại cho gia đình ; chính quyền địa phương đang cho mở điều tra nguyên nhân vụ tự thiêu này.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền nhắc lại là từ năm 2009 đến nay, đã có hơn 90 người Tây Tạng tự thiêu hoặc có ý định tự thiêu tại các vùng có đông dân Tây Tạng sinh sống ở Trung Quốc.

Trong tháng 11 vừa qua, vào lúc đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ 18, số vụ tự thiêu của người Tây Tạng gia tăng mạnh. Nữ sinh vừa tự thiêu hôm qua là một trong những người trẻ nhất trong số này.

Các vụ tự thiêu của người Tây Tạng đã làm cho chính quyền Bắc Kinh bối rối và cảnh báo là sẽ bắt giam những ai khuyến khích tự thiêu.

Hôm qua, Chủ nhật, Tân Hoa Xã đưa tin là có 2 người Tây Tạng, trong đó có một nhà sư ở tu viện Kirti, tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt vì đã kích động 8 người tự thiêu, trong số này, ba người đã tử vong.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng, nhiều người Tây Tạng không chấp nhận sự thống trị ngày càng gia tăng của người Hán, sắc tộc chiếm đa số tại Trung Quốc, cũng như chính sách đàn áp văn hóa, tôn giáo của chính quyền Bắc Kinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.