Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Nhật bản thu hồi trà Ô Long Trung Quốc nhiễm hóa chất trừ sâu

Hôm nay 11/12/2012, công ty nhập khẩu thực phẩm Nhật Bản Ito En thu hồi một khối lượng khổng lồ trà Trung Quốc xuất xứ từ Phúc Kiến. Tuy đã có dấu chứng nhận của cơ quan an toàn thực phẩm Hoa Lục nhưng một lượng trà bán sang Nhật Bản vẫn chứa hóa chất trừ sâu ở mức độ bất hợp pháp. 

DR
Quảng cáo

Công ty Nhật Bản Ito En thông báo đã thu hồi được 400.000 gói trà tàu Ô Long sau khi kết quả khảo sát an toàn thực phẩm tại Nhật phát hiện có hóa chất trừ sâu ở tỷ lệ cao.

Theo phát ngôn viên của Ito En thì vào tháng trước, một công ty đồng nghiệp báo động có tìm thấy trên trà nhập khẩu từ Trung Quốc có hàm lượng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên cho đến nay chưa thấy khách hàng than phiền.

Ito En cho biết thêm là từ khi xảy ra tai tiếng thực phẩm, sửa Trung Quốc thiếu an toàn, các mẫu trà nhập khẩu từ Trung Quốc cũng phải qua xét nghiệm tại Hoa Lục.

Sự kiện Nhật Bản gửi trả hàng nhập về Trung Quốc xảy ra trong bối cảnh quan hệ thương mại hai nước sụt giảm từ khi vấn đề tranh giành chủ quyền đảo Senkaku/ Điếu Ngư trở nên căng thẳng hơn.

Từ ba tháng nay, Trung Quốc bố trí tàu hải giám, tàu kiểm ngư ngoài khơi quần đảo nhỏ này và thường xuyên xâm nhập để phô trương thanh thế. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản thì vào trưa nay, giờ địa phương, hai tàu hải giám của Trung Quốc đã vượt biên giới lãnh hải 12 hải lý của đảo Kubashima trong quần đảo Sankaku.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.