Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa Ngân hà 3

Cuối cùng, chế độ Bình Nhưỡng cũng đã đạt được mục tiêu. Hôm nay, ngày 12/12/2012, Bắc Triều Tiên khẳng định đã tiến hành phóng thành công tên lửa Ngân Hà 3, đưa vào quỹ đạo vệ tinh mà họ vẫn nói để phục vụ mục đích dân sự. Cộng đồng quốc tế, đặc biệt các nước láng giềng ngay lập tức lên án hành động thách thức của chính quyền Bình Nhưỡng. 

Lính Bắc Triều Tiên bên cạnh hỏa tiễn Ngân Hà 3 (REUTERS)
Lính Bắc Triều Tiên bên cạnh hỏa tiễn Ngân Hà 3 (REUTERS)
Quảng cáo

Bản tin của Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên, sáng sớm hôm nay đã hoan hỉ loan báo : « vệ tinh Quang Minh Tinh 3, phiên bản thứ hai của chúng ta đã được phóng thành công từ trung tâm vũ trụ Sohae và đã được đặt vào quỹ đạo như dự kiến ». Thông tấn xã chính chức Bắc Triều Tiên KCNA đã ca ngợi sự kiện này là một bước « đột phá » về công nghệ và kinh tế của đât nước.

Về phần mình, Sở chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cũng đã xác nhận tên lửa đã được phóng thành công và tên lửa này « đã đặt được một vật thể trên quỹ đạo trái đất ». Lần phóng thành công trong ít nhất 5 lần chứng tỏ Bắc Triều Tiên đang dần nắm bắt được công nghệ hiện đại chế tạo tên lửa tầm xa. Điều này khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại trước những tham vọng vũ trang không lường trước được của Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tín viên RFI, Frédéric Ojadias : 

Các kỹ sư của Bắc Triều Tiên đã có thể hân hoan vui mừng, tên lửa Unha 3 – tức Ngân hà 3, đã cất cánh không trục trặc gì. Tầng thứ nhất của tên lửa rơi xuống biển Hoàng Hải, phần đầu tên lửa đã bay qua vùng trời đảo Okinawa của Nhật, tầng thứ hai sau đó đã rớt xuống Thái Bình Dương thuộc bờ đông Philippines.

Người ta vẫn không biết tên lửa có đưa vệ tinh vào quỹ đạo trái đất hay không, nhưng mục tiêu chính là phóng được tên lửa đã đạt được. Đây là lần phóng tên lửa thứ 5 của Bình Nhưỡng, song song với việc theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử.

Bình Nhưỡng vẫn còn chưa nắm giữ những công nghệ cần thiết để có thể đặt đầu đạn hạt nhân trên tên lửa, thế nhưng lần phóng thành công này cho thấy không thể coi nhẹ mối đe dọa của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc đã phản ứng tức thời.

Tổng thống Hàn Quốc hôm nay đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Ủy ban an ninh quốc gia. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng lên tiếng trấn an rằng ảnh hưởng của vụ phóng tên lửa sẽ rất hạn chế. Nước láng giềng Nhật Bản thì cho rằng vụ phóng tên lửa này là không thể chấp nhận được.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.