Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Phóng tên lửa: Bắc Kinh không muốn Bình Nhưỡng bị trừng phạt nặng nề

Một ngày sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên thách thức cộng đồng quốc tế, hôm nay 13/12/2012, Trung Quốc đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên phản ứng « thận trọng » về vụ phóng tên lửa đẩy vệ tinh Bình Nhưỡng.

Vidéo của KCNA cho thấy tên lửa Bắc Triều Tiên Unha-3 (Ngân hà 3 - Milky Way 3) trước khi phóng tại trung tâm Cholsan, ngày 13/12/2012
Vidéo của KCNA cho thấy tên lửa Bắc Triều Tiên Unha-3 (Ngân hà 3 - Milky Way 3) trước khi phóng tại trung tâm Cholsan, ngày 13/12/2012 REUTERS
Quảng cáo

Phát ngôn viên Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi khuyến cáo rằng mọi phản ứng đáp trả của Liên Hiệp Quốc « phải thận trọng, tạo thuận lợi cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và tránh không để tình hình hiện nay leo thang căng thẳng ». Trong khi đó, Trung quốc vẫn là nước có thể gây sức ép hiệu quả nhất đối với đồng minh Bắc Triều Tiên.

Ngay sau khi Bình Nhưỡng thông báo phóng thành công tên lửa đưa vệ tinh vào quỹ đạo, Hội Đồng Bảo An đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, trong đó có Trung Quốc là thành viên thường trực. Sau cuộc họp kín này, Hội Đồng Bảo An đã ra tuyên bố lên án hành động thách thức cộng đồng quốc tế của Bắc Triều Tiên. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng và khẩn cấp của vụ việc, các thành viên của Hội Đồng Bảo An nhất trí « sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận để có được sự đồng thuận trong việc đáp trả phù hợp ».

Các cuộc thảo luận sắp tới có thể sẽ dẫn tới việc tăng thêm các biện pháp trừng phạt đã áp dụng đối với Bình Nhưỡng. Seoul và Tokyo vẫn hối thúc Liên Hiệp Quốc phải có biện pháp mạnh đối với Bình Nhưỡng.

Về phần mình, Bắc Kinh đang bị rằng co giữa việc bảo vệ đồng minh lâu năm Bắc Triều Tiên khỏi bị sụp đổ, và trách nhiệm phải giữ gìn sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên vốn vẫn luôn bị những hành động hiếu chiến thất thường của Bình Nhưỡng cản trở.

Phản ứng báo chí Trung Quốc

Mặc dù đồng ý với tuyên bố lên án của Liên Hiệp Quốc, nhưng Bắc Kinh đã đánh tiếng cho thấy họ vẫn có thể sử dụng quyền phủ quyết để bác lại các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với Bình Nhưỡng nếu Hội Đồng Bảo An đưa ra bỏ phiếu. Hôm nay, báo chí chính thức của Trung Quốc đã lên tiếng phản đối về khả năng có thể Liên Hiệp Quốc trừng phạt nặng đội với Bình Nhưỡng với lý lẽ đưa ra là để tránh cô lập thêm Bắc Triều Tiên và là trầm trọng hơn các căng thẳng trong khu vực.

Trung Quốc đã không có đủ uy lực để tác động đến Bắc Triều Tiên nhưng Bắc Kinh sẽ ngăn chặn mọi biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, sau vụ phóng tên lửa tầm xa.

Đó là phản ứng của báo chí chính thức Trung Quốc. Xã luận của Hoàn Cầu thời báo, chi nhánh của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc chạy hàng tựa : « Động thái của Bắc Triều Tiên cho thấy Trung Quốc thiếu uy lực » và nhận định : « Khả năng của Trung Quốc tác động đến các nước trong khu vực bị hạn chế… Thực chất vấn đề là sức mạnh của Trung Quốc không đủ để tác động đến tình hình các nước láng giềng ».

Mặc dù phê phán Bắc Kinh, nhưng báo chí Trung Quốc lại cho rằng, thái độ của các nước phương Tây trong vụ này cho thấy, vì sao Trung Quốc không nên hợp tác với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đòi trừng phạt Bắc Triều Tiên. Tờ báo nhấn mạnh, Trung Quốc nên phủ quyết mọi giải pháp mà ba nước nói trên đưa ra, nhắm vào Bắc Triều Tiên. Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng cần phải trả giá về hành động của mình.

Hoàn Cầu thời báo thừa nhận mối lo ngại trong khu vực trước viễn cảnh Bắc Triều Tiên có tên lửa đạn đạo chuyên chở vũ khí hạt nhân. Phản ứng lần này cũng giống như khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân. Theo tờ báo, điều này làm cho căng thẳng leo thang và có thể dẫn tới việc Nhật Bản từ bỏ Hiến pháp chủ hòa, chạy đua vũ trang và đe dọa hòa bình ở Đông Á.

Nổi tiếng là có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, Hoàn Cầu thời báo cho rằng, Trung Quốc nên tranh thủ cơ hội này để thiết lập một khuôn khổ an ninh khu vực, xây dựng những cơ chế không chỉ để kiềm chế Bắc Triều Tiên mà còn nhằm khống chế cả Việt Nam và Philippines.

Trong khi đó, Nhân dân nhật báo thì đánh giá là tình hình rất « tế nhị, phức tạp, nguy hiểm », và kêu gọi các bên bình tĩnh, quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Theo tờ báo, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nên có phản ứng « thận trọng và có chừng mực ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.