Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN

Máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận Điếu Ngư/Senkaku

Chính phủ Nhật Bản, hôm nay, 13/12/2012, thông báo, một chiếc máy bay của hải quân Trung Quốc đã bay vào không phận quần đảo Điếu Ngư/Senkaku hiện do Tokyo quản lý. Ngay lập tức, chính quyền Nhật Bản chính thức phản đối hành động được đánh giá là «đáng tiếc » của Trung Quốc. Theo bộ Quốc phòng Nhật, kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, đây là lần đầu tiên, máy bay Trung Quốc xâm nhập vào không phận của Nhật.

Máy bay Trung Quốc bay trên không phận Nhật Bản, ngày 13/12/2012
Máy bay Trung Quốc bay trên không phận Nhật Bản, ngày 13/12/2012 REUTERS
Quảng cáo

Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Osamu Fujimura cho báo chí biết thêm chi tiết, chiếc máy bay 2 động cơ hiệu Harbin Y-12 đã xâm nhập vào không phận trên đảo Uotsuri lúc 11 giờ, giờ địa phương ( 02 giờ, giờ quốc tế), thuộc quần đảo Senkaku đang do Nhật quản lý mà Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Không có sự cố nào xảy ra, nhưng vụ việc lại làm dấy lên các căng thẳng tranh chấp biển đảo giữa hai nước, vừa bùng nổ dữ dội hồi tháng Chín.

Từ Tokyo, thông tín viên Fréderic Charles tường trình :

« Chiếc máy bay Harbin 2 động cơ của Trung Quốc đã xâm nhập vào không phận của quần đảo Senkaku, còn trên biển, không ngày nào mà không có tàu Trung Quốc vi phạm hải phận Nhật Bản xung quanh vùng quần đảo này. Ngay lập tức 8 chiến đấu cơ F 15 của Nhật đã cất cánh. Máy bay Trung Quốc đã phải rời khỏi không phận Nhật, không để sự cố nào xảy ra.

Chiếc máy bay 2 động cơ của Trung Quốc bị lực lượng tuần duyên Nhật phát hiện. Họ đã yêu cầu máy bay rời khỏi không phận Nhật Bản, nhưng phi công Trung Quốc trả lời vùng trời trên các đảo mà họ đang bay là của Trung Quốc.

Để đối phó với các vụ tàu Trung Quốc xâm phạm hải phận quốc gia, Nhật Bản đã quyết định tăng cường trang bị cho lực lượng tuần duyên của mình thêm 8 tàu tuần tra và 3 máy bay trực thăng.

Sự xuất hiện của máy bay Trung Quốc trên vùng trời Senkaku xảy ra đúng một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn tên lửa bay qua không phận đảo Okinawa. Đây chính là nơi có căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trên đất Nhật. Quần đảo Senkaku thuộc phạm vi quản lý hành chính của Okinawa. Căn cứ quân sự Okinawa chủ yếu dùng để giám sát Trung Quốc và Bắc Triều Tiên ».

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda, hôm nay, đã ra lệnh cho bộ Quốc phòng và Ngoại giao phải tăng cường giám sát đặc biệt khu vực quần đảo Senkaku.

Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định chủ quyền của mình tại quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Hồng Lỗi, hôm nay, bình luận, việc « máy bay trinh sát của hải quân Trung Quốc bay trên vùng trời quần đảo Điếu Ngư là điều hoàn toàn bình thường ». Nhắc lại chủ quyền đối với quần đảo đang tranh chấp, ông Hồng Lỗi tuyên bố: «Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản ngừng ngay các hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển và vùng trời Điếu Ngư ».

Vụ máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận Senkaku/ Điếu Ngư xảy ra đúng vào thời điểm Bắc Kinh kỷ niệm 75 năm sự kiện thảm sát Nam Kinh do quân đội Nhật tiến hành năm 1937 làm hàng nghìn người Trung Quốc bị chết. Sự kiện đau thương này có thể lại khơi dậy tinh thần dân tộc cực đoan và không khí bài Nhật ở Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.