Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - QUÂN SỰ

Bắc Triều Tiên: Kim Jong Un muốn phóng thêm vệ tinh

Ngày hôm nay, 14/12/2012, hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, đưa tin là lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un muốn có thêm các vụ phóng vệ tinh, mà các nước phương Tây nghi ngờ là để thử nghiệm tên lửa tầm xa.

Mít tinh chào mừng phóng vệ tinh thành công tại quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, 14/12/2012
Mít tinh chào mừng phóng vệ tinh thành công tại quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, 14/12/2012 REUTERS
Quảng cáo

Sau vụ phóng vệ tinh thành công ngày 12/12 vừa qua và bất chấp sự phản đối, lên án của cộng đồng quốc tế, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh đến sự cần thiết phóng thêm « các vệ tinh trong tương lai … để phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế của đất nước ».

Cũng trong ngày hôm nay, theo AFP, chính quyền Bình Nhưỡng đã tổ chức mít tinh chào mừng việc phóng vệ tinh thành công.

Hàng trăm ngàn người Bắc Triều Tiên, bao gồm cả dân sự và quân đội, đã tụ tập tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, lắng nghe phát biểu của các quan chức quân đội, đảng và chính phủ, ca ngợi sự lãnh đạo tài giỏi của Kim Jong Un.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Bắc Triều Tiên Jang Chol tuyên bố rằng thành công của việc phóng vệ tinh là « nhờ có sự trung thành, dũng cảm và minh triết vô hạn của đại thống soái Kim Jong Un ».

Còn tại Hàn Quốc, bộ Quốc phòng nước này thông báo thu lượm được trên biển Hoàng Hà một mảnh rất lớn của tên lửa Ngân hà 3 (Unha 3) của Bắc Triều Tiên, có thể đó là một trong các thùng chứa nhiên liệu của hỏa tiễn. Seoul cho biết là các chuyên gia sẽ phân tích mảnh tên lửa này để đánh giá trình độ của Bắc Triều Tiên về hỏa tiễn.

Theo giới quan sát Hàn Quốc, cho đến ngày hôm qua, vệ tinh của Bắc Triều Tiên vẫn hoạt động bình thường trên quỹ đạo. Hồi tháng Tư vừa qua, Bình Nhưỡng đã thất bại trong dự án này.

Ngay sau vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên, Hội Đồng Bảo An đã lên án hành động nguy hiểm của Bình Nhưỡng. Đối với các nước phương Tây, đây là một vụ bắn thử tên lửa tầm xa, vi phạm các nghị quyết năm 2006 và 2009 của Liên Hiệp Quốc, cấm Bắc Triều Tiên tiến hành các hoạt động thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.