Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện tái khởi động dự án công nghiệp khổng lồ

Ngày 17/12/2012, Miến Điện tổ chức cho một phái đoàn Thái Lan do thủ tướng Yingluck Shinawatra dẫn đầu, cùng với nhiều doanh nhân, đi tham quan khu vực ở biển Andaman, phía nam Miến Điện, phía tây Thái Lan. Đây là nơi Rangoon dự tính thực hiện một dự án công nghiệp khổng lồ. Đích thân tổng thống Miến Điện Thein Sein đã tiếp phái đoàn Thái Lan.

Miến Điện
Miến Điện DR
Quảng cáo

Dự án có diện tích khoảng 250 ha, bao gồm một tổ hợp công nghiệp với các nhà máy sản xuất phân bón, thép và một nhà máy lọc dầu, được xây dựng xung quanh một cảng nước sâu, với tổng mức đầu tư lên tới hàng tỷ đô la. Nhiều nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan rất muốn tham gia vào dự án này, kể từ khi lệnh cấm vận Miến Điện được bãi bỏ.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các nhà đầu tư đã tỏ ra thận trọng, kém hào hứng, do tác động của khủng hoảng và quy mô quá lớn của dự án.

Tại Bangkok, phát ngôn viên của tập đoàn Thái Lan Ital Thai, đối tác chính thực hiện dự án, cho biết : « Các nhà đầu tư Thái Lan lo ngại và lưỡng lự vì tình hình chính trị Miến Điện và vấn đề tài chính » của dự án. Các ngân hàng Thái Lan không sẵn sàng cho vay để đầu tư ra bên ngoài, nhất là vào Miến Điện.

Hồi tháng 7/2012, Thái Lan và Miến Điện đã ký một thỏa thuận, theo đó, Bangkok cam kết trợ giúp về mặt an toàn, cơ sở hạ tầng và hậu cần cho dự án.

Các nhà đầu tư Miến Điện không mặn mà với dự án này. Một doanh nhân xin dấu tên, nói với AFP : « Chúng tôi không dám đầu tư vì chi phí cao. Chúng tôi phải trả lương cho công nhân Thái Lan từ 250 đến 300 đô la mỗi tháng. Dự án này chỉ có lợi cho Thái Lan ».

Ngoài vấn đề tài chính làm cho dự án bị chậm lại, một số tổ chức bảo vệ môi sinh còn cảnh báo những nguy cơ hủy hoại môi trường nghiêm trọng mà dự án có thể gây ra. 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.