Vào nội dung chính
INDONESIA-Y TẾ

Indonesia: Nạn nhân thứ 10 trong năm chết vì cúm gia cầm

Bộ y tế Indonesia xác nhận có một trẻ em từ trần vì siêu vi H5N1. Nạn nhân thứ 10 tính từ đầu năm nay là một thiếu nhi 6 tuổi, huyện Bogor, đảo Java. Cậu bé này bị nhiễm virus do chơi đùa với gia cầm bị nhiễm bệnh. 

Dịch cúm gia cầm đang lác đác trở lại ở một số nước châu Á
Dịch cúm gia cầm đang lác đác trở lại ở một số nước châu Á REUTERS
Quảng cáo

Hôm nay, một viên chức đặc trách phòng ngừa bệnh truyền nhiễm xác nhận nạn nhân thứ 10 của siêu vi H5N1 đã qua đời vào này 06/12/2012 sau một tuần lễ bị sốt cao. Cậu bé 6 tuổi bị nhiểm virus khi chơi đùa với đàn gà trong sân nhà.

Vào đầu tháng 12, bộ y tế Indonesia cho biết nhận dạng được một loài siêu vi cúm gia cầm cực độc chưa từng thấy tại nước này. Nghiệp đoàn chăn nuôi ngan vịt trước đó báo cáo hơn 300.000 con vịt ngã bệnh chết liên tục trong tháng 11.

Nha thú y Indonesia đang chờ kết quả khảo sát để xem có phải là một loại siêu vi biến đổi « gen » hoặc là một chủng mới đến từ nước ngoài. Trong năm 2011 tại Indonesia đẽ có 11 nạn nhân chết vì cúm gia cầm và qua năm nay lại có thêm 10 người chết.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.