Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Miến Điện: Người dân tiếp tục đấu tranh chống Trung Quốc khai thác mỏ đồng

Một nhà sư Miến Điện được AFP trích dẫn hôm nay, 18/12/2012 cho biết là dân cư làng Tone, trong đó có các vị sư đã dựng lều trại bên con đường gần làng, chỉ cách mỏ đồng Monywa vài cây số, để bày tỏ nỗi bất bình của họ. Vẫn theo nhà sư trên, các lều trại được dựng lên từ hôm thứ Tư 12/12, ban ngày có khoảng 70 người có mặt, ban đêm có đến 200 người túc trực tại chỗ.

Mỏ đồng tại Miến Điện  được Trung Quốc đầu tư khai thác và bị người dân chống đối kịch liệt.
Mỏ đồng tại Miến Điện được Trung Quốc đầu tư khai thác và bị người dân chống đối kịch liệt. AFP
Quảng cáo

Việc chính quyền giải tán thô bạo những người biểu tình chống việc khai thác mỏ đồng vào cuối tháng 11 vừa qua, đã không làm cư dân chung quanh mỏ này nản chí. Trả lời AFP, nhà sư trên cho biết là hiện giờ, họ đòi tập đoàn Trung Quốc Vạn Bảo (Wanbao) khai thác mỏ phải ngưng các hoạt động trong thời gian điều tra. Chính quyền hiện cũng không yêu cầu dân làng dẹp bỏ lều trại của mình.

Xin nhắc lại người dân điạ phương đã biểu tình phản đối đề án khai thác mỏ, đồng thời tố cáo việc trưng thu đất đai cho việc khai thác này nhưng lại đền bù cho họ quá thấp. Vào cuối tháng 11, đám đông biểu tình, trong đó có nhiều nhà sư, đã bị lực lượng an ninh thẳng tay đàn áp để giải tán. Hàng chục người đã bị thương.

Một Ủy ban điều tra dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập, đã được thành lập để làm sáng tỏ vụ đàn áp và xem xét đề án khai thác mỏ đồng Monywa. Nhiều cuộc biểu tình cũng được tổ chức sau vụ đàn áp nói trên để đòi chính quyền xin lỗi. Để làm diụ tình hình, chính quyền đã ngỏ lời lấy làm tiếc về sự cố, nhất là đối với các nhà sư.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.