Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng đưa tin nhưng không nêu tên người đắc cử tổng thống Hàn Quốc

Hơn một ngày sau khi có kết quả bầu cử tổng thống tại Hàn Quốc, đêm hôm qua 20/12/2012, truyền thông Bắc Triều Tiên mới đưa tin, nhưng không hề nhắc đến tên bà Park Geun Hye, người thắng cử và cũng không đề cập đến tính chất lịch sử của sự kiện, lần đầu tiên, Hàn Quốc có một tổng thống là phụ nữ.

Bà Park Geun Hye vẫy chào những người ủng hộ tại Seoul ngày 19/12/2012.
Bà Park Geun Hye vẫy chào những người ủng hộ tại Seoul ngày 19/12/2012. REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Trước khi có cuộc bỏ phiếu, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần tố cáo ứng viên Park Geun Hye và đảng bảo thủ của bà. Tối hôm qua, hãng thông tấn KCNA chỉ đưa tin ngắn về thắng lợi của bà Park : « Ứng viên của đảng Thế giới mới đã thắng cử tổng thống Hàn Quốc với số phiếu chênh lệch thấp » và không có bình luận gì về sự kiện này.

Theo AFP, cách nay 5 năm, chế độ Bình Nhưỡng không hề đưa về việc ông Lee Myung Bak đắc cử tổng thống Hàn Quốc. Còn đối với các cuộc bầu cử tổng thống trước đó, Bắc Triều Tiên đưa tin chậm, sau 4 – 5 ngày.

Bà Park Geun Hye, năm nay 60 tuổi, là con gái nhà độc tài Park Chung Hee, đã đánh bại đối thủ cánh trung tả Moon Jae In trong cuộc bầu cử ngày 19/12 vừa qua.

Trong phát biểu đầu tiên sau khi thắng cử, bà Park đã nhấn mạnh rằng việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình an ninh mà Hàn Quốc đang phải đối mặt.

Tuy nhiên, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, bà Park cam kết sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trên bán đảo Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.