Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Thủ tướng tương lai Nhật Bản gửi đặc phái viên tới Hàn Quốc

Lãnh đạo đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản, Shinzo Abe cho biết sẽ gửi đặc phái viên đến Seoul để trao cho Tổng thống Hàn Quốc tương lai Park Geun Hye một lá thư. Cử chỉ này nhằm sưởi ấm quan hệ giữa Tokyo với Seoul đã bị xấu đi do tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Takeshima/Dokdo.

Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ Shinzo Abe trả lời phỏng vấn truyền hình ngày 16/12/2012.
Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ Shinzo Abe trả lời phỏng vấn truyền hình ngày 16/12/2012. REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Theo tiết lộ của báo chí Nhật Bản, cựu Bộ trưởng Tài chính Nhật, Fukushiro Nukaga sẽ lên đường đến Seoul vào tối nay 21/12/2012 nhưng vào giờ chót thì chuyến công tác của ông Nukaga lại bị hoãn lại tới cuối tuần tới. Cựu Bộ trưởng Tài chính Nhật còn là một thành viên của Ủy ban Nhật-Hàn tại Hạ viện. Ông cũng là người có những mối quan hệ chặt chẽ với các lãnh đạo Seoul.

AFP nhắc lại, quan hệ giữa Tokyo và Seoul đã đột ngột xấu đi kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc, Lee Myung Bak bất ngờ viếng thăm đảo Dokdo mà Nhật gọi là đảo Takeshima. Dư luận Hàn Quốc tỏ ra thận trọng sau khi đảng Tự do Dân chủ Nhật Bản giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 16/12/2012. Do lãnh đạo đảng này, ông Shinzo Abe từng tỏ lập trường cứng rắn trên hồ sơ các phụ nữ Hàn bị cưỡng bức tình dục trong thời gian chiến tranh.

Về phần mình, Tổng thống tân cử Hàn Quốc, bà Park Geun Hye hôm qua (20/12/2012) cam kết nỗ lực xây dựng niềm tin tại khu vực Đông Bắc Á tuy nhiên Tổng thống Hàn Quốc tương lai đã ngầm kêu gọi Nhật Bản cần phải « nhận thức một cách chính xác về lịch sử » mới mong đem lại ổn định trong vùng.

Theo lời một chuyên gia Mỹ thuộc đại học Georgetown được AFP trích dẫn, ông Shinzo Abe và bà Park Geun Hye sẽ có cùng quan điểm trên tất cả các vấn đề chiến lược, an ninh … Thế nhưng hồ sơ « gái giải sầu » trong thời gian chiến tranh vẫn là cái gai trong quan hệ song phương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.