Vào nội dung chính
HOA KỲ- ĐÀI LOAN

Hạ viện Mỹ : chính quyền nên bán F16 cho Đài Loan

Vào hôm qua, 21/12/2012, với cuộc bỏ phiếu tán đồng tại Thượng viện, ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm 2013 đã được bên lập pháp Hoa Kỳ thông qua, chỉ còn chờ Tổng thống Mỹ ký ban hành. Trước đó, vào hôm thứ Năm, khi chấp thuận dự luật về ngân sách quốc phòng, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát, còn kèm theo một lời khuyến cáo Tổng thống Barack Obama bán chiến đấu cơ F-16 C/D cho Đài Loan.

Chiến đấu cơ F16 mà Hoa Kỳ dự trù bán cho Đài Loan (AFP)
Chiến đấu cơ F16 mà Hoa Kỳ dự trù bán cho Đài Loan (AFP)
Quảng cáo

Ngoài việc bán chiến đấu cơ cho Đài Loan, Hạ viện Mỹ còn công nhận quyền kiểm soát hành chánh của Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. 

Văn kiện được Hạ viện thông qua ghi nhận là « Cho dù loại máy bay F-16 A/B có được năng cấp, Đài Loan sẽ lâm vào tình trạng thiếu chiến đấu cơ, nhất là khi loại phi cơ F-5 được thu hồi… Tổng thống (Mỹ) cần phải có các bước để giải quyết tình trạng thiếu hụt máy bay chiến đấu của Đài Loan, thông qua việc bán phi cơ F-16 C / D hoặc bất kỳ loại máy bay nào khác có tính năng tương tự. Đó là điều cần thiết để Đài Loan duy trì đầy đủ khả năng tự vệ. 

Về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh, văn kiện của Hạ viện Mỹ ghi rằng : Hoa Kỳ « thừa nhận sự quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku (tên Nhật Bản của vùng này) ». Hoa Kỳ cũng tái khẩng định cam kết với Nhật Bản rằng một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào Mỹ hay Nhật Bản « trong các vùng lãnh thổ dưới sự quản lý của Nhật Bản » nằm trong phạm vi áp dụng với Hiệp ước Hợp tác và An ninh Hỗ tương Nhật-Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.