Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Một nhà hoạt động chính trị tại Hồng Kông bị bắt vì phản đối Hồ Cẩm Đào

Một thành viên của đảng đối lập Hồng Kông hôm nay 23/12/2012, cho biết đã bị bắt giam vì có hành động phản đối chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới thăm Hồng Kông từ cách đây 6 tháng. Người này đã được tự do có điều kiện nhưng sẽ phải ra tòa.

Các dân biểu biểu tình trước Hội đồng Lập pháp, phản đối ông Lương Chấn Anh, trưởng đặc khu Hồng Kông ngày 10/12/2012.
Các dân biểu biểu tình trước Hội đồng Lập pháp, phản đối ông Lương Chấn Anh, trưởng đặc khu Hồng Kông ngày 10/12/2012. REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Ông Avery Ng, phó chủ tịch Liên đoàn Xã hội-Dân chủ cho AFP biết hôm qua 22/12, đã bị cảnh sát ra lệnh bắt giữ. Ông bị cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng vì sự việc xảy ra từ hôm 29/6, khi ông ném chiếc áo thun in hình nhà ly khai quá cố Trung Quốc Lý Vượng Dương vào đoàn của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tới thăm Hồng Kông.

Cảnh sát Hồng Kông cũng xác nhận đã bắt giữ một người đàn ông 35 tuổi để xử lý tội gây rối trật tự công cộng. Ông Ng sau đó đã được trả tự do có điều kiện nhưng sẽ phải ra trước tòa vào ngày thứ Hai tới (24/12). Theo ông Ng, chính quyền Hồng Kông đang tìm cách trấn áp đối lập khi có tin sẽ có cuộc biểu tình chống chính quyền vào ngày đầu năm mới.

Nhiều tổ chức đối lập ở Hồng Kông dự tính huy động một cuộc biểu tình lớn vào ngày mùng 1 tháng Giêng tới để phản đối chính quyền bóp nghẹt các quyền tự do ngôn luận, và còn để biểu thị sự lo ngại trước việc chính quyền Bắc Kinh ngày càng can thiệp nhiều vào các họat động của đặc khu Hồng Kông.

Ông Ng khẳng định việc bắt giữ ông hôm qua là thuần túy vì động cơ chính trị, nhưng điều này sẽ không ngăn cản ông tham gia cuộc biểu tình như dự kiến.

Xin nhắc lại, hôm 30/6 khi ông Hồ Cẩm Đào tới Hồng Kông, hàng trăm người đã biểu tình và giương các khẩu hiệu chống Bắc Kinh trước khách sạn của Chủ tịch Trung Quốc. Cảnh sát đã phải sử dựng hơi cay để giải tán người biểu tình.

Những ngày sau đó, khoảng 400 nghìn người dân Hồng Kông đã xuống đường phản đối lễ nhậm chức lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông của ông Lương Chấn Anh do Chủ tịch Hồ Cẩm Đào chủ trì.

Hồng Kông đã được trả về cho Trung Quốc được 15 năm nay. Theo nguyên tắc « một đất nước hai chế độ », vùng đất thuộc địa cũ của Anh Quốc được hưởng quy chế là một đặc khu hành chính bán tự trị giữ nguyên hệ thống tư pháp và tài chính như trước. Tuy nhiên đa số người Hồng Kông ngày càng tỏ ra khó chịu về những áp lực chính trị của chính quyền đại lục lên hòn đảo nhỏ này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.