Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - TRUNG QUỐC

Tân đại sứ Nhật tại Trung Quốc cam kết cải thiện quan hệ song phương

Trên đài truyền hình Nhật NHK hôm nay, 24/12/2012, tân đại sứ Nhật tại Bắc Kinh Masato Kitera đã tuyên bố nhiệm vụ hàng đầu của ông sẽ là cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Ông Kitera nói : « Tôi sẽ giải thích với các lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc rằng chúng ta cần phải hâm nóng quan hệ kinh tế nếu quan hệ chính trị bị nguội lạnh đi, bởi vì hoạt động của các công ty Nhật góp phần vào việc phát triển kinh tế Trung Quốc ».

Tân đại sứ Nhật Bản tạì Trung Quốc Masato Kitera (Reuters)
Tân đại sứ Nhật Bản tạì Trung Quốc Masato Kitera (Reuters)
Quảng cáo

Thứ bảy vừa qua, thủ tướng tân cử của Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã hứa sẽ có những nỗ lực cần thiết để tái lập mối quan hệ hai bên cùng có lợi « dựa trên những quyền lợi chiến lược chung ». 

Theo nhật báo kinh tế Nikkei, ông shinzo Abe dự trù trong tháng Giêng tới sẽ phái ông Masahiko Komura, phó chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, đến Bắc Kinh, mang theo một bức thư hòa giải gởi đến các lãnh đạo Trung Quốc. 

Bắc Kinh và Tokyo hiện đang tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Quan hệ giữa hai bên đã căng thẳng thêm kể từ tháng Chín năm nay, khi chính phủ Nhật mua lại quần đảo này từ sở hữu chủ tư nhân.

Một bộ phận người tiêu dùng Trung Quốc kể từ nay tẩy chay hàng Nhật Bản hoặc không dám mua xe Nhật nữa vì sợ bị đập phá. Lượng xe hơi Nhật bán sang thị trường Trung Quốc đã sụt giảm đến 84,4% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.