Vào nội dung chính
NGA - ẤN ĐỘ

Hàng tỷ đô la hợp đồng vũ khí : trọng tâm chuyến đi Ấn của tổng thống Nga

Hôm nay 24/12/2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm chính thức Ấn Độ . Chuyến công du kéo dài một ngày nhưng rất quan trọng với mục tiêu chính là củng cố quan hệ đối tác trong lĩnh vực quốc phòng, bên cạnh thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước. Ấn Độ, nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và là bạn hàng truyền thống mua vũ khí của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (Karpukhin / Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (Karpukhin / Reuters)
Quảng cáo

Tháp tùng tổng thống Putin có nhiều bộ trưởng và quan chức quốc phòng, nhiều hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hơn 7 tỷ đô la đang chờ đợi đoàn Nga đặt bút ký. Matxcơva hy vọng duy trì thị trường vũ khí Ấn Độ đang có xu hướng ngả sang các nước phương Tây khác. Thông tín viên Veronica Dorman tường trình từ Matxcơva :

Từ lâu nay, Matxcơva và New Delhi vẫn là đối tác chiến lược của nhau. Ấn Độ là khách hàng chủ yếu của ngành công nghiệp quân sự Nga. Một trong những mục tiêu trong chuyến viếng thăm của tổng thống Vladimir Putin là gợi nhắc lại tầm quan trọng của những mối quan hệ đặc biệt này giữa hai nước.

Nhắc lại là bởi vì cho dù trao đổi thương mại có tăng nhưng quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua cũng có những lúc căng thẳng. Nga đã từng phải dời lại thời hạn giao tàu sân bay đóng cho Ấn Độ. Thêm vào đó, Ấn Độ cũng không còn chỉ trông chờ độc nhất vào Nga mà đã bắt đầu chuyển hướng sang các nước xuất khẩu vũ khí khác như Israel hay Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, thị trường Ấn Độ vẫn cực kỳ quan trọng với Kremlin. Phong trào mùa xuân Ả Rập đã làm Nga mất đi nhiều hợp đồng lớn, trong khi đó Matxcơva đã phải chi hàng tỷ đô la cho việc hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng. Theo các chuyên gia, tổng thống Putin đến Ấn Độ lần này để hoàn tất các hợp đồng mua bán vũ khí khổng lồ, trong đó có máy bay trực thăng, tuần duyên hạm và tên lửa. 

Ấn Độ vẫn là khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Dự kiến trong chuyến viếng này của tổng thống Putin, một hợp đồng mua bán vũ khí trị giá lên tới 7,5 tỷ đô la sẽ được ký kết, trong đó Ấn Độ sẽ mua 42 chiến đấu cơ Soukhoi với trị giá 3 tỷ 700 triệu, 12 máy bay trực thăng, nhiều tàu tuần duyên và tên lửa. Từ năm 2000, nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ đã tăng gấp 3 lần, trở thành nước nhập thiết bị quân sự lớn nhất thế giới.

Về phần mình, trong cùng thời gian trên, Nga cũng đã tăng gấp đôi lượng vũ khí xuất khẩu. Vì thế thế duy trì mối quan hệ ổn định với khách hàng Ấn Độ là một vấn đề cốt lõi của công nghiệp quốc phòng Nga, trong khi mà những biến động ở Bắc Phi, Ả Rập trong thời gian qua đã làm cho thị trường vũ khí của Nga bị co hẹp lại đáng kể. Trong chuyến thăm này, chắc chắn tổng thống Putin phải tìm cách giải thích với lãnh đạo Ấn Độ về việc chậm giao tàu sân bay để xoa dịu bạn hàng lớn. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.