Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Công an Trung Quốc phá vỡ mạng lưới buôn bán hàng trăm trẻ em

Chính quyền Trung Quốc, hôm qua 24/12/2012 thông báo công an nước này đã mở chiến dịch lớn phá vỡ nhiều đường dây buôn trẻ em trải rộng trong nhiều tỉnh, bắt giữ hàng trăm kẻ tình nghi và giải cứu gần một trăm nạn nhân. Bộ Công an Trung Quốc cho biết từ hôm 18/12 đã mở chiến dịch triệt phá các đường dây buôn trẻ em ở 9 tỉnh từ Tứ Xuyên, Phúc Kiến sang đến các tỉnh phía nam.

Chính sách một con duy nhất đã làm nảy sinh ra nhu cầu buôn bán trẻ em (Reuters)
Chính sách một con duy nhất đã làm nảy sinh ra nhu cầu buôn bán trẻ em (Reuters)
Quảng cáo

Chiến dịch truy quét trên quy mô lớn của công an đã giải cứu 89 em nhỏ đồng thời bắt giữ 355 đối tượng tham vào mạng lưới buôn người. Theo các quan chức công an Trung Quốc, một bé trai thường được những kẻ buôn người mua từ các gia đình nghèo trong tỉnh Vân Nam với giá khoảng 4 nghìn đô la Mỹ, sau đó được đem bán lại cho các gia đình khá giả ở tỉnh Phúc Kiến hoặc Quảng Đông với giá cao gấp hai, gấp ba lần.

Từ năm 2009 mở đầu các đợt triệt phá lớn, công an Trung Quốc đã phá vỡ 11 nghìn đường dây buôn bán trẻ em, giải cứu hơn 54 nghìn em nhỏ bị đem buôn bán như một món hàng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Joris Zilberman tường trình : 

Con số của công an thông báo cũng đủ gây kinh ngạc. Nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc đã trở nên phổ biến. Chỉ cần nhìn vào những chi tiết của vụ bắt giữ đồng loạt phủ 9 tỉnh khắp miền nam đất nước đã nói lên điều đó. Từ cách tỉnh Phúc Kiến, An Huy ở phía tây Thượng Hải, rồi đến Tứ xuyên kéo qua Vân Nam và các tỉnh biên giới với Việt Nam, Miến Điện, chiến dịch phối hợp đồng bộ này đã phá vỡ nhiều đường dây trong số hàng trăm mạng lưới buôn bán trẻ em vẫn còn tồn tại.

Những trẻ em được đưa đến các trung tâm chăm sóc, công an Trung Quốc đã lấy mẫu ADN để dò tìm cha mẹ qua hệ thống phiếu lưu trữ quốc gia mới được triển khai để chống tệ buôn bán trẻ em. Chiến dịch truy quét này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đằng sau mẻ lưới lớn cho thấy buôn bán trẻ em đã trở thành một tệ nạn phổ biến ở Trung Quốc.

Đặc biệt là chính sách một con và tâm lý muốn có con trai nối dõi đã phần nào tạo điều kiện làm nảy sinh  nhu cầu mua bán trẻ em. Những kẻ buôn người đã lợi dụng vào đó để bán một đứa trẻ với giá lên tới 10 nghìn euro cho những gia đình giàu có.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.