Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Biểu tình phản đối vụ hãm hiếp nữ sinh : Một cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng

Vụ một nữ sinh Ấn Độ bị hãm hiếp tập thể không còn là chuyện nhỏ. Liên tục từ một tuần qua, hàng nghìn người tại New Delhi đã xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ. Theo thống báo của chính quyền hôm nay, 25/12/2012, một cảnh sát đã bị chết do xô xát với người biểu tình.

Biêu ngữ của đoàn biểu tình : Hãy trừng trị kẻ hãm hiếp, chứ không phạt người xuống đường (REUTERS)
Biêu ngữ của đoàn biểu tình : Hãy trừng trị kẻ hãm hiếp, chứ không phạt người xuống đường (REUTERS)
Quảng cáo

Phát ngôn viên của cảnh sát New Delhi cho biết, nhân viên cảnh sát 47 tuổi, được điều động đến dẹp các cuộc biểu tình tại thủ đô New Delhi hôm 23/12/2012. Ông ta đã bị một nhóm người biểu tình tấn công, phải nhập viện và đã chết sau đó hai ngày.

Cũng trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật (23/12) hàng chục cảnh sát đã bị thương trong khi xô xát với đám người dân hừng hực khí thế phẫn nộ. Chính quyền đã phải ra lệnh phong tỏa giao thông phần lớn khu trung tâm thủ đô. Cho đến ngày hôm nay, nhiều tuyến tàu điện ngầm vẫn không hoạt động.

Làn sóng phẫn nộ của dân chúng bùng lên sau khi hôm 16/12/2012, một nữ sinh viên 23 tuổi bị 6 người đàn ông hãm hiếp ngay trên một chiếc xe bus, sau đó bị đánh đập và ném xuống đường. Cảnh sát đã cho bắt 6 nghi phạm được cho là trong tình trạng say rượu đã tham gia vào vụ việc trên.

Vụ việc xảy ra đối với nữ sinh nói trên chỉ là giọt nước làm tràn ly bởi vì ở Án Độ, tệ nạn hãm hiếp phụ nữ đang trở nên ngày càng phổ biến, đặc biệt trong các thành phố lớn. Tại New Delhi, cảnh sát thống kê mỗi năm xảy ra cả ngàn vụ hãm hiếp phụ nữ. Ngoài ra vẫn theo số liệu chính thức của chính quyền, trong tổng số hơn 250 nghìn vụ phạm tội bạo lực trong năm 2011 tại Ấn Độ, nạn nhân là phụ nữ chiếm gần 90% vụ.

Người dân tập hợp không chỉ để biểu thị sự phẫn nộ với vụ việc cụ thể vừa xảy ra mà còn để tố cáo cảnh sát và chính quyền đã không xử lý đầy đủ và nghiêm túc các đơn kiện của người bị hại trong những vụ xâm hại tình dục và những đơn kiện như vậy thì ngày càng nhiều ở đất nước Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ hôm qua đã phải lên truyền hình kêu gọi dân chúng giữ bình tĩnh, đồng thời ông cam đoan sẽ làm tất cản để bảo đảm an toàn cho phụ nữ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.