Vào nội dung chính
LIÊN TRIỀU

Hàn Quốc: Giới tranh đấu cho dân chủ thả truyền đơn sang Bắc Triều Tiên

Nhân dịp năm mới, hôm nay, 01/01/2013, giới tranh đấu cho dân chủ ở Hàn Quốc đã dùng bóng thả truyền đơn chính trị sang Bắc Triều Tiên, lên án chế độ độc tài Bình Nhưỡng. Theo AFP, tại thành phố biên giới Gwanjeonri, khoảng 30 người người đã thả 7 quả bóng, mang theo 28 000 truyền đơn và hô vang khẩu hiệu : « Đả đảo triều đại độc tài Bắc Triều Tiên ».

Những người đấu tranh cho dân chủ tại Hàn Quốc thả bóng mang truyền đơn chính trị sang Bắc Triều Tiên, gần khu vực biên giới chung, 01/01/2013
Những người đấu tranh cho dân chủ tại Hàn Quốc thả bóng mang truyền đơn chính trị sang Bắc Triều Tiên, gần khu vực biên giới chung, 01/01/2013 REUTERS
Quảng cáo

Truyền đơn kêu gọi người dân Bắc Triều Tiên nổi dậy chống lại lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong Un, người lên cầm quyền cách nay một năm, sau cái chết của người cha, cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il. Ngoài ra, các tờ truyền đơn còn in ảnh các nhà độc tài khác đã bị hạ bệ hoặc bị hành quyết, như tổng thống Irak Saddam Hussein, lãnh đạo Libya Mouammar Khadafi.

Một số dân cư địa phương đã tranh cãi với những người thả truyền đơn vì họ lo ngại chính quyền Bình Nhưỡng tiến hành trả đũa. Cảnh sát đã nhanh chóng cô lập hai nhóm người này.

Tại Hàn Quốc, những người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, chống Bắc Triều Tiên thường xuyên thả truyền đơn sang phương Bắc, tố cáo chính quyền độc tài và kêu gọi người dân nổi dậy lật đổ chế độ gia đình trị. Năm ngoái, họ còn rải truyền đơn, đưa thông tin về các cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập.

Chính quyền Bắc Triều Tiên, áp dụng chính sách kiểm duyệt toàn bộ thông tin, đã nhiều lần đe dọa nã pháo sang lãnh thổ Hàn Quốc, để trả đũa những vụ rải truyền đơn. Tuy nhiên, chưa bao giờ Bình Nhưỡng thực hiện lời đe dọa này.

Để tránh căng thẳng với Bình Nhưỡng, chính quyền Seoul đã ngăn cản việc rải truyền đơn trong vòng 12 năm liền. Nhưng hoạt động này tái khởi động vào cuối năm 2010, sau vụ Bắc Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo nhỏ của Hàn Quốc nằm gần đường phân định trên biển giữa Nam và Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.