Vào nội dung chính
HOA KỲ - BẮC TRIỀU TIÊN

Mỹ thông qua luật cho phép nhận trẻ mồ côi Bắc Triều Tiên làm con nuôi

Theo AFP, tuần qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật theo hướng cho phép công dân Mỹ nhận trẻ mồ côi Bắc Triều Tiên làm con nuôi. Dự luật trên yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo một chiến lược toàn bộ nhằm tạo điều kiện cho công dân Mỹ được nhận con nuôi là trẻ Bắc Triều Tiên. Dự luật này đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 9/2012 và tuần trước cũng đã được Thượng viện bỏ phiếu tán thành.

Một viện cô nhi tại Bắc Triều Tiên (wfp.org)
Một viện cô nhi tại Bắc Triều Tiên (wfp.org)
Quảng cáo

Theo văn kiện nói trên, « Bộ Ngoại giao phải xem xét kỹ lưỡng các cản trở ngoại giao và hành chính đối với các gia đình người Mỹ mong muốn nhận trẻ mồ côi Bắc Triều Tiên làm con nuôi », đồng thời dự luật cũng đề xuất Quốc hội Mỹ cho triển khai các chính sách đáp ứng việc áp dụng luật.

Trong buổi giới thiệu dự luật, bà Ileana Ros-Lehtinen dân biểu đảng Cộng hòa và là Chủ tịch Tiểu ban đối ngoại Hạ viện cho biết dự luật này nhằm mang lại cho những trẻ em đang bị đe dọa nhất hành tinh một gia đình đầm ấm ». Bà Ros-Lehtinen cũng giải thích, hiện nay có rất đông trẻ em Bắc Triều Tiên trở thành mồ côi, vô thừa nhận sau khi gia đình các em chạy sang Trung Quốc hay một số nước láng giềng.

Dù cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhận con nuôi, nhưng luật sẽ giám sát rất chặt sao cho những trẻ em Bắc Triều Tiên làm con nuôi phải là trẻ mồ côi thực sự, không phải là nạn nhân của tệ nạn buôn người, bà dân biểu nói thêm. Tại Hoa Kỳ, có gần 2 triệu người Mỹ gốc Triều Tiên, tạo thành một cộng đồng sắc dân châu Á nhập cư lớn ở Bắc Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.