Vào nội dung chính
ẤN ĐỘ

Ấn Độ : Các thủ phạm vụ hiếp dâm tập thể có thể lãnh án tử hình

Vào ngày mai, 03/01/2013, toà án quận Saket, phía Nam New Delhi, sẽ khai mạc phiên xử các nghi phạm vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh ngày 16/12 vừa qua. Đã có 6 người đã bị bắt sau vụ này, trong lúc nạn nhân đã qua đời tại một bệnh viện Singapore vì thương tích quá nặng. Phiên xử dựa trên báo cáo dày 1000 trang của cảnh sát, và các nghi phạm có khả năng bị tử hình nếu tội trạng được xác định.

Những tiết lộ gần đây về hành vi của các nghi can càng làm cho dân Ấn thêm phẫn nộ (REUTERS)
Những tiết lộ gần đây về hành vi của các nghi can càng làm cho dân Ấn thêm phẫn nộ (REUTERS)
Quảng cáo

Vụ hiếp dâm dã man này đã khiến công luận Ấn Độ phẫn nộ, và một điều hiếm thấy là luật sư đoàn thuộc toà án Saket đã quyết định không biện hộ cho các nghi can. Trả lời hãng tin Pháp AFP, một luật sư tên Sanjay Kumar giải thích là « các luật sư đã quyết định không đứng ra bào chữa, vì biện hộ cho vụ việc này là một hành động vô đạo đức ».

Theo ông Kumar, toàn bộ 2.500 thành viên trong luật sư đoàn đều đã quyết định không can dự vào vụ án, để bảo đảm cho phiên xử được tiến hành nhanh chóng. Như vậy, luật sư của các nghi phạm sẽ thuộc diện được chỉ định.

Báo chí Ấn Độ hôm nay đã trích dẫn báo cáo của cảnh sát để nêu bật hành động rất dã man của các thủ phạm. Họ không chỉ hãm hiếp cô gái, mà còn mưu toan giết hại nạn nhân.

Cô gái đi cùng với người bạn trai đã bị hãm hiếp trên xe buýt. Trong vụ này có người tài xế tham gia. Sau khi hành sự, họ đã lột quần áo của cô và vứt cô và người bạn trai - bị đánh đập - ra khỏi xe búyt, và người tài xế đã lùi xe để cán nạn nhân, may là người bạn trai của cô đã kịp thời kéo cô sang một bên.

Để tự vệ cô gái đã cắn tay 3 người. Các vết cắn này, cũng như máu, tinh trùng và sợi tóc thu thập được, cùng với lời kể người bạn trai nạn nhân, sẽ là những chứng cớ để kết tội thủ phạm.

Trong số sáu người bị bắt, 5 người sẽ bị xét xử về tội giết người và hãm hiếp trước một toà án được đặc biệt thành lập cho vụ này. Còn người thứ sáu, một thiếu niên 17 tuổi, sẽ bị đưa ra trước toà án xét xử trẻ vị thành niên. Theo phát ngôn viên cảnh sát điều tra ở New Delhi, nghi phạm này đang bị kiểm tra về xương để xác định tuổi tác.

Theo báo The Times of India, một trong những bằng chứng mà cảnh sát sẽ trưng ra để buộc tội là việc người tài xế xe buýt phá hủy chứng cứ. Theo báo cáo của giới điều tra, người này đã tìm cách rửa chiếc xe và đốt quần áo mà họ lột của nạn nhân để phi tang.

Những tiết lộ trên đây càng làm cho dân chúng thêm phẫn uất. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã hứa sẽ trừng trị nặng hơn thủ phạm những vụ hãm hiếp. Một nhóm chuyên gia do một cựu thẩm phán Toà án Tối cao đã được thành lập để xem xét vấn đề này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.