Vào nội dung chính
CAM BỐT

Cam Bốt điều tra lại vụ quan chức bắn người biểu tình

Hôm nay, ngày 08/01/2013, Bộ Tư Pháp Cam Bốt đã yêu cầu cho tiến hành điều tra lại đối với ông Chhuk Bundith, cựu lãnh đạo đặc khu kinh tế Bavet tỉnh Svay Rieng, nghi can trong vụ nổ súng vào đám đông công nhân biểu tình hồi đầu năm 2012 và mới đây được tòa tuyên trắng án.

Công nhân một công ty may ở Kandal biểu tình trước Bộ Lao động Cam Bốt ngày 05/07/2012 để đòi tăng lương.
Công nhân một công ty may ở Kandal biểu tình trước Bộ Lao động Cam Bốt ngày 05/07/2012 để đòi tăng lương. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Phát ngôn nhân bộ tư pháp Cam Bốt Sam Pracheameanith cho hãng tin AFP biết : « Bộ trưởng tư pháp đã gửi công văn cho ông chưởng lý tòa phúc thẩm yêu cầu điều tra lại vụ việc ». Về phần mình, bên công tố cũng đã tiếp nhận đơn kháng cáo của các nạn nhân.

Hôm 20/02/2012, công nhân dệt may tại Bavet đã xuống đường biểu tình đòi cải thiện điều kiện làm việc trong các xưởng dệt may trên địa bàn tỉnh Svay Rieng miền đông Cam Bốt. Khi ấy, một ai đó đã nổ súng bắn vào đám đông, kết quả là làm bị thương ba công nhân làm việc cho công ty Kaoway Sports (chuyên gia công cho hãng sản xuất đồ thể thao Puma).

Nghi can của vụ xã súng này là ông Chhuk Bundith, khi ấy là lãnh đạo hành chính đặc khu Bavet. Trước sức ép của dư luận, sau đó, ông này đã bị cách chức và bị điều tra. Nhưng đến tháng 12 vừa qua rồi, một tòa án đã tuyên ông vô tội, gây bất bình trong dư luận. Một trong ba nạn nhân nói trên bức xúc khẳng định với hãng tin AFP biết, là có người nhìn thấy ông Bundith nổ súng bắn từ sau lưng nạn nhân.

Dệt may là một trong những ngành then chốt của nền kinh tế Cam Bốt. Ngành này hiện sử dụng đến 400 000 lao động, trong đó chủ yếu là phụ nữ. Từ năm 2010, làn sóng biểu tình của công nhân dệt may tại Cam Bốt bắt đầu dâng cao với mục đích là đòi cải thiện điều kiện làm việc ở các nhà máy.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.